Quân đội Ukraine thông báo hạ toàn bộ 18 tên lửa Nga trong đợt tập kích "dữ dội bất thường" nhằm vào Kiev, trong đó có 6 quả đạn siêu vượt âm Kinzhal.
Video trên mạng xã hội cho thấy tổ hợp nghi là Patriot của Ukraine khai hỏa 30 tên lửa trong hai phút để đối phó đòn không kích từ Nga.
Các quan chức Mỹ cho rằng Nga đã cố gắng dùng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để phá hủy một tổ hợp Patriot của Ukraine tuần trước nhưng bất thành và bị Kiev bắn hạ.
Quan chức Nga nói tên lửa Kinzhal có đường bay phức tạp, đặt nghi vấn về thông tin hệ thống Patriot chặn được loại vũ khí này.
Tuyên bố bắn hạ một tên lửa Kinzhal bằng hệ thống Patriot không đồng nghĩa Ukraine đã tìm được cách đối phó vũ khí này để có thể ăn mừng.
Quan chức Lầu Năm Góc nói hệ thống Patriot tại Ukraine "chặn thành công một tên lửa Nga", khi được hỏi về tuyên bố Kiev bắn rơi một quả đạn Kinzhal.
Quân đội Đức thông báo đã chuyển giao một tổ hợp Patriot cho Ukraine, giữa lúc Kiev đối mặt nguy cơ cạn tên lửa phòng không.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 65 quân nhân Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện với tên lửa phòng không Patriot và đã về châu Âu.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay Washington cam kết huấn luyện kíp tên lửa Patriot cho Kiev trong 10 tuần, bằng 20% so với thời gian đào tạo bình thường.
Thủ tướng Hà Lan cho biết nước này lên kế hoạch tham gia chuyển tên lửa phòng không Patriot đến Ukraine cùng Mỹ và Đức.
Lầu Năm Góc cho biết khoảng 100 binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện vận hành hệ thống Patriot trong nhiều tháng tại căn cứ lục quân ở bang Oklahoma.
Ngoại trưởng Kuleba cho rằng các nước chưa làm đủ cho Ukraine khi lực lượng Nga vẫn hiện diện trên lãnh thổ nước này, kêu gọi chuyển thêm vũ khí.
Lầu Năm Góc xem xét đưa binh sĩ Ukraine tới Mỹ để huấn luyện cách vận hành Patriot, hệ thống phòng không hiện đại mà Washington chuyển cho Kiev.
Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Đức Scholz thống nhất chuyển các phương tiện chiến đấu bộ binh được trang bị vũ khí mạnh mẽ tới Ukraine.
Hệ thống Patriot Mỹ cung cấp khó bao phủ toàn bộ diện tích Ukraine, đạn tên lửa đắt đỏ, khiến tổ hợp này không thể giải quyết mọi vấn đề phòng không của Kiev.
Tổng thống Putin nói Nga luôn có "thuốc trị độc" đối phó hệ thống Patriot, ám chỉ nhiều loại vũ khí chuyên tấn công lá chắn phòng không Mỹ.
Ông Zelensky cho rằng tên lửa Patriot được Mỹ hứa cung cấp sẽ giúp Ukraine xây dựng lá chắn phòng không hiệu quả trước các đòn không kích của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến thủ đô Washington trong ngày 21/12 để gặp Tổng thống Joe Biden và phát biểu trước quốc hội, theo truyền thông Mỹ.
Tổ hợp Patriot Mỹ sở hữu radar có khả năng phát hiện mục tiêu cách 60-180 km, cùng bệ phóng 4-16 tên lửa có thể diệt nhiều loại mục tiêu đường không.
Tên lửa Patriot nếu được Mỹ chuyển cho Ukraine sẽ là khí tài hiện đại nhất ở nước này, nhưng cũng là mục tiêu tấn công hàng đầu của Nga.