Trang tin quân sự Defense Express của Ukraine hôm 21/4 công bố video tại sân bay quốc tế Harrisburg ở thành phố Middletown thuộc bang Pennsylvania, cho thấy bệ phóng M903 được dỡ từ vận tải cơ An-124 Ukraine và đưa tới địa điểm không xác định.
Trong video, một phần bệ phóng bị cháy xém, trong khi cụm thiết bị phía trước bị móp méo và có nhiều lỗ thủng, dường như do trúng mảnh văng từ vũ khí của Nga. Bệ phóng có màu sơn kiểu sa mạc, nhiều khả năng nằm trong tổ hợp Patriot được Mỹ chuyển cho Ukraine, do phiên bản Đức viện trợ có màu sơn ngụy trang xanh nâu.
Bệ phóng M903 được dỡ khỏi vận tải cơ Ukraine tại sân bay Harrisburg, Mỹ, hôm 5/4. Video: Defense Express
Dữ liệu theo dõi hành trình dân sự cho thấy máy bay An-124 Ukraine rời Ba Lan hôm 5/4 và đáp xuống Mỹ không lâu sau đó, nhưng đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh bệ phóng M903 được lấy khỏi bụng máy bay để mang đi sửa chữa. Chưa rõ thời gian và địa điểm trận địa Patriot bị tập kích dẫn tới hư hỏng thiết bị này.
Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Ukraine chưa bình luận về hình ảnh.
Ukraine đang vận hành khoảng 3-5 tổ hợp Patriot được Mỹ và một số nước châu Âu chuyển giao. Đây từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine, nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó.
Một tổ hợp đã bị hư hại trong đòn tập kích của Nga rạng sáng 16/5/2023, nhưng Ukraine tuyên bố nó vẫn đảm bảo khả năng chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 3 cũng công bố video phá hủy ít nhất 3 bệ phóng Patriot gần tiền tuyến ở Donetsk, đồng thời tuyên bố đánh trúng cụm bệ phóng, xe đầu kéo, đạn dược và xe vận tải - nạp đạn của tổ hợp Patriot tại tỉnh Kherson.
Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định Nga đã hủy diệt ít nhất 10% tổng số bệ phóng Patriot có trong biên chế Ukraine. Nguồn đạn cho các hệ thống phòng không Ukraine cũng đang cạn dần, khiến những đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga có tỷ lệ thành công cao hơn.
Vũ Anh (Theo Defense Express)