Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công Thương cho biết cung ứng điện cho miền Bắc đã bớt căng thẳng từ cuối tháng 6 và "sẽ không thiếu điện từ nay tới cuối năm".
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nhận bàn giao hồ sơ Dự án Nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hôm 29/6.
Đà NẵngTrả lời cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết việc thanh tra ngành điện sẽ đồng thời với thanh kiểm tra trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Nước các hồ thủy điện khu vực phía Bắc tăng nhanh, hiện vượt 8-22 m so với mực nước chết (ngưỡng nước phát điện an toàn).
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết từ 23/6 sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu dùng điện của miền Bắc.
Bộ Công Thương đề xuất tách A0 khỏi EVN, hoạt động như đơn vị hành chính sự nghiệp nhưng Bộ Nội vụ cho rằng A0 nên là "một doanh nghiệp".
Hộ gia đình, cơ quan công sở lắp điện mặt trời mái nhà để tự dùng tại chỗ sẽ được hưởng một số cơ chế khuyến khích miễn, giảm thuế, phí, vay lãi suất ưu đãi.
Dự án cấp điện lưới ra Côn Đảo sẽ gồm hơn 102 km đường dây 110kV trên đất liền, trên không, cáp ngầm và hạng mục khác, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.950 tỷ đồng.
Tuần tới do nắng nóng, nước về các hồ thấp, EVN dự kiến vẫn phải cắt điện ở miền Bắc nhưng mức bị ảnh hưởng có thể ít hơn.
Ủy ban Quản lý vốn, Bộ Công Thương, PVN, EVN được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các nhà máy điện, dự án truyền tải 500 kV và huy động thêm điện mặt trời áp mái.
Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) được Thủ tướng yêu cầu tách khỏi EVN và chuyển về Bộ Công Thương quản lý, theo quyết định từ 2017 nhưng chậm thực hiện.
Ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), bị đình chỉ chức vụ từ 14/6 để phục vụ thanh tra việc cung ứng điện.
Nhiều nhà máy phía Bắc vẫn phát cầm chừng, trong đó, Thủy điện Hòa Bình nếu phát tối đa chỉ đủ vận hành trong 12-13 ngày tới.
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chủ động được 600.000 tấn than, nhưng các nhà máy khác của EVN cần thêm khoảng 1 triệu tấn cho sản xuất điện tháng 6 và 7.
Một số tổ máy nhiệt điện được khôi phục vận hành sau sự cố, thủy điện Sơn La, Lai Châu phát ở mức tối thiểu, giúp giảm bớt áp lực thiếu điện cho miền Bắc.
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu làm rõ việc EVN đã chủ động nhiên liệu cho các nhà máy, huy động các nguồn điện như thế nào.
Miền Bắc mỗi ngày nhận hơn 50 triệu kwh "tiếp viện" từ miền Nam, Trung nhưng vẫn không đủ và tình hình có thể "còn căng thẳng tới tháng 7".
Từ đầu tháng 6 tới nay, người dân Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc thường xuyên bị mất điện và phần lớn không được báo trước.
Hệ thống miền Bắc thiếu hụt 4.350 MW, tương đương 30,9-50,8 triệu kWh một ngày, nên đối mặt khả năng "giờ nào cũng thiếu".
Theo EVN, các tổng công ty điện lực gửi tiền ở ngân hàng để duy trì số dư, thanh toán nợ đến hạn, đảm bảo tín nhiệm với đối tác.