18 nhà máy, phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp, tổng công suất hơn 952 MW vận hành thương mại, phát điện lên lưới quốc gia.
Phó thủ tướng yêu cầu xử lý các vi phạm của EVN và các đơn vị được phát hiện tại kết luận thanh tra của Bộ Công Thương
EVN được giao có giải pháp xử lý 14 dự án điện mặt trời được hưởng giá khuyến khích ưu đãi (giá FIT) không đúng tại Ninh Thuận.
Phó thủ tướng yêu cầu các bộ xây dựng cơ chế tài chính, tạo nguồn thu để hoạt động của A0 không bị gián đoạn sau khi tách ra khỏi EVN.
Tổ chức, cá nhân dùng điện sản xuất có thể mua điện trực tiếp từ các nhà máy năng lượng tái tạo, theo đề xuất của Bộ Công Thương.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị tháo gỡ khó khăn tài chính, trong đó sớm điều chỉnh giá bán lẻ điện để cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh.
15 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã phát khoảng 154 triệu kWh, bình quân 3,2 triệu kWh mỗi ngày.
Việc bổ sung quy định "khi nào giảm giá", rút ngắn chu kỳ điều chỉnh xuống 3 tháng một lần sẽ giúp giá điện bình quân có tăng, giảm và sát thị trường hơn, theo chuyên gia.
Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Công Thương được điều động, bổ nhiệm về làm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Thay vì chỉ nêu điều kiện tăng giá, tại dự thảo mới, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện khi các chi phí đầu vào làm giá bán bình quân thấp hơn từ 1%.
Cơ cấu giá điện cần tính cả chi phí công suất do điện tái tạo tăng nhanh dẫn tới rủi ro thêm chi phí cho hệ thống điện.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết EVN đang nợ doanh nghiệp này 23.000 tỷ đồng, ảnh hưởng tới cân đối dòng tiền, sản xuất kinh doanh.
Thanh tra cho rằng EVN vận hành thủy - nhiệt điện và dự báo nhu cầu tiêu thụ "chưa sát thực tế" còn các đơn vị Bộ Công Thương chưa làm tròn trách nhiệm giám sát.
EVN chậm đầu tư nguồn, lưới điện; điều độ hệ thống mất cân đối dẫn tới thiếu điện mùa khô 2023, theo kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương.
Tổng tài sản hợp nhất của EVN là hơn 666.000 tỷ đồng tính tới cuối năm 2022, trong đó riêng các khoản tiền gửi ngân hàng ghi nhận hơn 100.000 tỷ đồng.
Với giá bán lẻ theo đề xuất mới, các hộ sử dụng dưới 700 kWh một tháng sẽ có lợi, còn trên mức này phải trả tiền điện nhiều hơn so với cách tính hiện hành.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công Thương cho biết cung ứng điện cho miền Bắc đã bớt căng thẳng từ cuối tháng 6 và "sẽ không thiếu điện từ nay tới cuối năm".
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nhận bàn giao hồ sơ Dự án Nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hôm 29/6.
Đà NẵngTrả lời cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết việc thanh tra ngành điện sẽ đồng thời với thanh kiểm tra trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Nước các hồ thủy điện khu vực phía Bắc tăng nhanh, hiện vượt 8-22 m so với mực nước chết (ngưỡng nước phát điện an toàn).