Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva gọi "Việt Nam là ngôi sao sáng" và dự báo tăng trưởng Việt Nam gấp đôi mức tăng của kinh tế toàn cầu.
JPMorgan Chase dự báo GDP Nga tăng 1% năm nay, trong khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng số liệu này giảm 2,5%.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu 5 năm tới yếu nhất kể từ năm 1990 vì lãi suất tăng.
Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva kêu gọi các nước tiếp tục cảnh giác khi rủi ro đối với sự ổn định tài chính toàn cầu đã tăng lên.
Tổng thống Sri Lanka cho biết Trung Quốc đã chấp thuận tái cấu trúc nợ cho nước này, tạo điều kiện để quốc đảo nhận gói cứu trợ từ IMF.
Cho rằng lạm phát giảm chưa đủ nhanh, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva kêu gọi các ngân hàng trung ương duy trì thắt chặt tiền tệ.
Tín hiệu lạc quan từ nhiều nền kinh tế, như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu khiến IMF kỳ vọng bức tranh toàn cầu năm nay tích cực hơn.
Việc các nền kinh tế ngày càng xa cách nhau đã gây ra gián đoạn về tài chính, năng lượng, thực phẩm, từ đó kéo tụt GDP toàn cầu.
IMF vừa dự báo các nhà xuất khẩu năng lượng ở Trung Đông và Trung Á sẽ kiếm khoảng 1.000 tỷ USD từ dầu mỏ trong giai đoạn 2022-2026.
USD tăng giá khiến các nước nghèo tốn kém hơn trong việc trả nợ cũng như phải xoay thêm tiền để chống lạm phát và nạn đói.
IMF ước tính GDP Nga chỉ giảm 3,4% năm nay, thấp hơn nhiều mức dự báo 6% họ đưa ra hồi tháng 6.
IMF dự báo hơn một phần ba nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến hai quý tăng trưởng âm liên tiếp trong năm tới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế thông báo cung cấp gói viện trợ hơn một tỷ USD cho Ukraine thông qua chương trình hỗ trợ khủng hoảng lương thực mới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP toàn cầu mất 4.000 tỷ USD từ nay đến năm 2026, tương đương GDP của cả nước Đức.
Ấn Độ chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ năm toàn cầu của Anh, đồng thời tuyên bố đang trên đà chiếm vị trí số ba.
Ngân hàng Trung ương Argentina vừa nâng lãi suất tham chiếu thêm 950 điểm cơ bản, lên sát 70% để đối phó lạm phát hiện là 71%.
IMF cho biết bất chấp loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây, kinh tế Nga dường như "vượt khó" tốt hơn dự báo nhờ hưởng lợi từ giá năng lượng cao.
Vì lạm phát và chiến sự tại Ukraine, IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay xuống 3,2%.
Kinh tế Sri Lanka đã yếu đi do sai lầm từ chính phủ trước, khiến những quyết định của Gotabaya Rajapaksa trở thành giọt nước tràn ly.
Tiêu dùng suy yếu khiến IMF cho rằng GDP Mỹ chỉ có thể tăng 2,3% năm nay, thay vì 2,9% như kỳ vọng trước đó.