Điện khí LNG - loại năng lượng được kỳ vọng giúp Việt Nam giảm phát thải carbon nhanh hơn - đang gặp không ít trở ngại để phát triển.
Chính sách chưa rõ, lưới điện truyền tải đang "bội thực", giá điện thấp... đang thách thức phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam.
Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhìn nhận, nền kinh tế tiềm ẩn áp lực lạm phát tăng cao và kế hoạch tăng trưởng kinh tế đạt 6-6,5% gặp nhiều thách thức.
Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp tục rà soát, làm rõ số liệu dự án điện mặt trời, cũng như tính khả thi phát triển nguồn điện khí LNG đến năm 2030.
Dự thảo quy hoạch điện VIII được Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua với số phiếu cao.
Năm 2045, tỷ trọng điện than trong tổng công suất các nguồn điện sẽ giảm về 9,6%, còn năng lượng tái tạo tăng dần và đạt hơn 50%.
Theo Phó thủ tướng, quy hoạch điện VIII phát huy lợi thế của các địa phương nhưng phải ưu tiên lợi ích quốc gia, an ninh năng lượng và tiết kiệm chi phí đầu tư.
Theo một số chuyên gia, Việt Nam nên khởi động lại phát triển điện hạt nhân để đạt mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2050 theo cam kết tại COP26.
Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, công suất điện mặt trời giai đoạn 2031-2045 tại dự thảo Quy hoạch điện VIII còn "quá cao", cần giảm thêm.
Các địa phương đang xin bổ sung vào Quy hoạch điện VIII tới 283.000 MW nên lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nói "khó đáp ứng hết".
Quy hoạch điện VIII dựa trên cơ sở cân đối điện vùng miền, tránh truyền tải đi xa, nên đến năm 2030 sẽ không xây thêm các đường dây truyền tải liên miền.
Hiện có khoảng 7 tỷ USD "chơi vơi" ở các dự án điện gió không kịp vận hành thương mại trước 1/11 để hưởng giá FIT, trong đó các ngân hàng góp 4 tỷ USD.
Các địa phương xin bổ sung vào quy hoạch 110.000 MW điện gió ngoài khơi, nhưng Bộ Công Thương đề xuất chỉ bổ sung 5.000 MW.
55 địa phương đề xuất bổ sung nguồn điện (gió, khí) vào quy hoạch phát triển điện VIII, với tổng công suất đặt hơn 440.000 MW.
Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương rà soát một số nguồn điện than sau năm 2030 theo hướng chuyển đổi nhiên liệu hoặc không tiếp tục phát triển.
Các nguồn điện sạch, gồm điện khí, gió, mặt trời... sẽ chiếm tỷ trọng 75% tổng công suất, góp khoảng 70% sản lượng hệ thống đến năm 2045.
Đến cuối tháng 10, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 28% tổng công suất đặt hệ thống điện, nhưng sản lượng chỉ góp khoảng 8%.
Công suất nguồn đặt điện gió ngoài khơi (offshore) đến năm 2030 là 4 GW, theo phương án tính toán mới nhất của Bộ Công Thương tại dự thảo quy hoạch điện VIII.
Dự thảo quy hoạch điện VIII sẽ xem xét giảm nguồn điện than, đưa ra khỏi tính toán cân đối đảm bảo an ninh năng lượng công suất nguồn điện mặt trời.
Bộ Công Thương tiếp tục rà soát hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo hướng đảm bảo cung cầu nội vùng, tiếp thu thông điệp của Việt Nam tại COP 26...