Ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong chương trình hành động của Chính phủ sẽ không "để ai ở lại phía sau", không để có người nghèo cùng cực.
Người đứng đầu Đảng yêu cầu bên cạnh việc theo sát các vụ án lớn Ban chỉ đạo Trung ương cần ngăn chặn nạn nhũng nhiễu vặt và loại bỏ cán bộ hư hỏng.
Người đứng đầu Đảng khẳng định tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, công - tội phân minh, sai đến đâu xử đến đó.
Trong 2 năm 2016 và 2017, điểm số của Việt Nam tăng nhẹ trong bảng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ chức minh bạch quốc tế.
Cán bộ kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình không hợp lý có thể bị truy thu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 45%.
Viện trưởng khoa học Thanh tra khẳng định việc truy thu thuế không có nghĩa là “đóng dấu” hợp pháp hóa tài sản mà cán bộ đã che dấu.
Ông Trương Trọng Nghĩa cho rằng, có nhiều loại tài sản đang được che giấu mà chủ nhân sẵn sàng "chịu đánh thuế 45% và giữ phần còn lại".
Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt.
Chính phủ đề xuất thu thuế hoặc xử phạt hành chính với phần tài sản không được người kê khai giải trình hợp lý.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị hình thành cơ quan độc lập thẩm tra việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức.
Bộ trưởng Tài chính cho biết hiện có 16 bộ, cơ quan Trung ương, 17 tỉnh, thành chưa gửi chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hai Bí thư Huyện ủy được điều động về UBND tỉnh chờ nhận nhiệm vụ, trong khi 4 lãnh đạo khác cũng có quyết định luân chuyển.
Tổng bí thư cũng chỉ đạo mở rộng điều tra vụ tổ chức đánh bạc qua Internet và xử lý nghiêm sai phạm tại công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.
Bà Phan Thị Mỹ Thanh thừa nhận những sai phạm của mình trong lúc làm lãnh đạo và cho biết bản thân đã cầu thị để sửa chữa.
Bày tỏ phấn khởi khi công tác phòng chống tham nhũng có những thành công bước đầu, người dân thành phố đề nghị trung ương làm quyết liệt hơn.
Tiếp xúc cử tri, Tổng bí thư đề cập đến vụ AVG và giải đáp nhiều ý kiến về phòng, chống tham nhũng.
Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) theo hướng cải cách, kiểm soát thu nhập tốt hơn.
Tổng bí thư cho rằng công khai là "thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương", do vậy phải phanh phui và cắt bỏ tiêu cực.
Việc thu thuế hay xử phạt hành chính đều không loại trừ trách nhiệm hình sự nếu các cơ quan có thẩm quyền chứng minh tài sản đó do phạm tội mà có.
Chủ tịch Quốc hội nói còn nhiều ý kiến khác nhau về việc xử lý tài sản không rõ nguồn gốc và đánh thuế thì "không có cơ sở thuyết phục".