“Chiếc đồng hồ của tôi không đánh số 1 đến 12 mà chỉ có ‘now’, ‘now’, ‘now’ để nhắc nhở rằng ta đang sống”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói.
Nghệ sĩ Bạch Tuyết chuyển bài giảng của Hòa thượng Thích Thanh Từ thành trường ca "Những phiền não trở ngại trên bước đường tu tập".
Ngày 20/3, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo, cơ sở thờ tự không tổ chức hoạt động đông người, dừng lễ hội, hội nghị.
Gia LaiChùa Minh Thành là điểm đến nổi tiếng ở TP Pleiku bởi lối kiến trúc kết hợp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Trung QuốcCác bức tượng tạc vào vách đá được bảo tồn tốt, đại diện cho sự phát triển của nghệ thuật, kiến trúc và tôn giáo cách đây hơn 1.500 năm.
Hưng Yên122 pho tượng đất hơn 300 tuổi trong chùa Nôm từng nhiều lần ngập trong nước lũ nhưng vẫn nguyên vẹn đến ngày nay.
Cảnh sát Hoàng gia Bhutan bắt giữ một du khách Ấn Độ vì đứng trên một bảo tháp trong Đài tưởng niệm Quốc gia Chorten, Thimphu.
Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc và chính quyền địa phương sẽ xem xét phân chia tài sản chung, riêng của sư thầy Thích Thanh Toàn.
MalaysiaCác cặp vợ chồng làm lễ cưới tập thể tại đền Thiên Hậu, Kuala Lumpur vào 9/9, ngày đẹp theo quan niệm của người Hoa.
Hang Mạc Cao nổi tiếng với hơn 2.000 tượng điêu khắc sơn màu và 45.000 m2 bích họa nằm dọc vách đá ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Chùa Trấn Quốc và Thiền viện Tổ Đình Bửu Long được tạp chí Mỹ National Geographic đưa vào danh sách 20 kiến trúc Phật giáo đặc sắc nhất thế giới.
Được xây dựng trên núi đá tự nhiên, tự viện Phuktal là nơi tu hành của các nhà sư dòng truyền thừa Gelug, Phật giáo Kim Cương Thừa.
Những biến động địa chất hàng triệu năm trước khiến nhiều khối đá trên núi Phạm Tịnh, Trung Quốc có hình giống ngón tay, cây nấm.
Thượng tọa Thích Minh Quang nói một số nơi phóng sinh ốc bươu vàng, tôm càng đỏ là do người dân không hiểu sự nguy hiểm của sinh vật này.
Nơi Phật Đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn là 4 địa điểm nhiều người hành hương mong muốn được ghé thăm một lần trong đời.
Lễ kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật diễn ra với những nghi lễ trang trọng và đầy màu sắc khắp châu Á.
Hơn 1.650 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, nhà nghiên cứu... cùng hơn 20.000 đại biểu là phật tử, nhân dân trong nước cùng tham dự Đại lễ Phật đản 2019.
Nhiều du khách, phật tử mất 5 tiếng đồng hồ để lên đến điện Tam Thế, chùa Tam Chúc dự khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.
Đại lễ Phật đản 2019 diễn ra từ 12 đến 14/5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Hà Nam), dự kiến đón 20.000 khách trong nước và quốc tế tham dự.
Nhân dịp lễ Phật đản, Nguyên Dung ra mắt mẫu pháp phục cư sĩ mới với thiết kế trang nghiêm, thanh nhã, trên nhiều chất liệu thoáng mát phù hợp thời tiết.