Thứ tư, 15/5/2024
Thứ bảy, 10/10/2020, 00:46 (GMT+7)

Lễ hội hoa đăng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Hàng trăm người dự Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an tại chùa Trấn Quốc, bên bờ Hồ Tây.

Tối 9/10, tại gốc cây bồ đề trong chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội), hàng trăm tăng, ni, cư sĩ dự Lễ hội hoa đăng Quảng Chiếu cầu nguyện quốc thái dân an nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm giải phóng Thủ đô.

Nghi thức bắt đầu lúc 19h. Theo quan niệm Phật giáo, đêm hoa đăng được tổ chức để "muôn người chung một nhịp tim, chung một ước nguyện".

Phật tử đồng thanh đọc bài kinh Chuyển pháp luân - bài thuyết pháp đầu tiên của Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi Ngài đắc đạo.

Hàng trăm người già trẻ một lòng hướng về Phật trong không gian ngôi chùa có tuổi đời lâu nhất Hà Nội - 1.500 năm.

Nhiều Phật tử cao niên sử dụng điện thoại soi sáng những dòng chữ trong cuốn kinh.

Các bạn trẻ thành kính, chú tâm niệm Phật.

Hàng nghìn đèn hoa xếp trên các bệ đá trong chùa. Hoa đăng là biểu tượng của ánh sáng trí tuệ, từ bi.

Lễ hội hoa đăng có ý nghĩa mang ánh sáng trí tuệ, từ bi soi đường dẫn lối cho mỗi người vào đạo lộ giải thoát.

Kết thúc lễ cầu siêu, những bông hoa được đặt dưới chân cây bồ đề mà không thả xuống hồ nhằm mục đích bảo vệ môi trường.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: "Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an (lễ đèn Quảng Chiếu) là nghi thức quốc gia có từ thời nhà Lý, nhằm tạo mối liên hệ gần gũi giữa triều đình và nhân dân qua các sinh hoạt văn hóa tâm linh, khẳng định vị thế của quốc gia, dân tộc".

Lễ hội hoa đăng Quảng Chiếu tại chùa Trấn Quốc
 
 

Chư tăng thả hoa đăng cầu quốc thái dân an. Video: Ngọc Thành - Lộc Chung.

Ngọc Thành