Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 5/10 thông báo tháng tới sẽ bán thêm dầu trong kho dự trữ để ngăn giá xăng tăng trở lại.
Arab Saudi tăng cường quan hệ với Nga và đồng ý giảm sản lượng của OPEC+, giáng đòn ngoại giao vào nỗ lực cô lập Moskva của Washington.
Dầu WTI về sát 90 USD một thùng trước các tín hiệu cho thấy nhu cầu đang chậm lại.
WSJ trích nguồn tin thân cận cho biết Nga hiện không muốn giảm sản xuất dầu và OPEC+ có khả năng giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp hôm nay.
Quyết định về sản lượng của OPEC+ trong cuộc họp hôm nay sẽ cho thấy liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có ảnh hưởng với liên minh này hay không.
Tân Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais ca ngợi vai trò quan trọng của Moskva, khẳng định tổ chức sẽ không cạnh tranh xuất khẩu dầu mỏ với Nga.
Thái tử Arab Saudi thông báo sẽ tăng khai thác dầu sau cuộc gặp với ông Biden, nhưng không quá 13 triệu thùng/ngày, do đã đạt công suất tối đa.
Phát ngôn viên Điện Kremlin bày tỏ hy vọng ông Biden không lôi kéo Arab Saudi tham gia mặt trận "chống Nga" trong chuyến thăm Vùng Vịnh tuần này.
Dù cam kết tăng bơm dầu, các nước thành viên OPEC+ đã hoạt động hết công suất và khó tăng cung đáng kể để hạ giá.
OPEC+ cho rằng biến chủng Omicron chỉ có tác động ngắn hạn lên nhu cầu năng lượng toàn cầu, nên vẫn giữ kế hoạch tăng sản xuất trong tháng 2.
Bất chấp giá dầu tăng cao và áp lực từ Mỹ, OPEC cùng đồng minh vẫn tuyên bố không thay đổi kế hoạch sản xuất dầu hiện tại.
Giá dầu WTI hôm qua đạt mức cao nhất 7 năm sau khi OPEC+ nhất trí chỉ tăng sản lượng từng bước chứ không ồ ạt.
Hai thành viên hàng đầu OPEC có thể tăng đáng kể sản lượng khai thác nếu thế giới đối mặt cuộc khủng hoảng dầu trầm trọng trong mùa đông.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết OPEC+ có đủ công cụ để đối phó các thách thức, kể cả giảm sản xuất bất kỳ lúc nào.
Sau phiên họp hôm nay, các nước OPEC+ quyết định giảm sản xuất thêm 100.000 thùng một ngày kể từ tháng 10.
Giá mỗi thùng Brent và WTI tăng 3% sáng nay, khi OPEC+ cân nhắc giảm sản lượng tới 1 triệu thùng một ngày.
Giá dầu Brent và WTI sáng nay tiếp tục đi lên nhờ thông tin OPEC+ cân nhắc giảm sản xuất hơn 1 triệu thùng một ngày.
Từ tháng 11, OPEC+ sẽ áp dụng mức giảm sản xuất dầu lớn nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện.
OPEC+ giảm sản lượng có thể làm giá dầu hồi phục về 100 USD và lạm phát khó hạ nhiệt; giúp Nga tăng doanh thu còn Mỹ thêm rối ren.
Nhà Trắng coi việc OPEC+ giảm mạnh sản lượng dầu là một "thảm họa toàn diện", song không thể ngăn kịch bản này trở thành hiện thực.