"Về quan hệ với Riyadh trong thời gian tới, chúng tôi đang xem xét nhiều lựa chọn phản ứng. Chúng tôi đang tham vấn với quốc hội", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Peru ở thủ đô Lima ngày 6/10.
Ông Blinken không nêu cụ thể Mỹ đang cân nhắc điều gì trong quan hệ với Arab Saudi, một trong những đồng minh thân cận ở Trung Đông, nhưng nói Washington sẽ không làm gì gây tổn hại đến lợi ích của mình.
"Đó là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất sẽ định hướng chính sách chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn lưu ý đến vấn đề lợi ích và tham vấn chặt chẽ với tất cả các bên liên quan khi đưa ra quyết định", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.
Arab Saudi chưa bình luận về thông tin này.
Ông Blinken đưa ra tuyên bố sau khi OPEC+, nhóm gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác liên minh, trong đó có Nga, ngày 5/10 nhất trí giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày từ tháng 11. Arab Saudi được coi là nước dẫn dắt OPEC và có tiếng nói quan trọng trong quyết định giảm sản lượng dầu.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại kỳ họp thứ 52 của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) ở Lima, Peru, ngày 6/10. Ảnh: Reuters.
Các nhà phân tích cho rằng quyết định giảm sản lượng là một thắng lợi với Nga và là "đòn giáng ngoại giao" mà Arab Saudi tung vào Mỹ. Ông Biden hồi tháng 7 từng đến Arab Saudi và gặp Thái tử Mohammed bin Salman trong nỗ lực vận động hành lang không giảm sản lượng dầu, nhưng những cố gắng của ông và các cố vấn tại Nhà Trắng đã không thành công.
Phe Dân chủ tại quốc hội Mỹ ngày 6/10 kêu gọi cắt giảm các thương vụ vũ khí với Arab Saudi. Một số nghị sĩ hoài nghi mối quan hệ an ninh giữa Washington và Riyadh, bày tỏ tức giận trước những cái chết của dân thường ở Yemen trong chiến dịch quân sự do Arab Saudi dẫn dắt, cũng như các cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền.
Chính quyền ông Biden lo ngại OPEC+ cắt giảm sản lượng có thể khiến giá xăng tại Mỹ tăng trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 8/11, trong đó phe Dân chủ đối mặt nguy cơ mất kiểm soát lưỡng viện quốc hội.
Nhà Trắng ngày 6/10 thông báo Tổng thống Biden sẽ xả 10 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ dầu Chiến lược (SPR) ra thị trường trong tháng 11 để ngăn giá nhiên liệu tăng. Tính đến ngày 30/9, SPR còn 416,4 triệu thùng dầu, thấp nhất kể từ năm 1984, theo số liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ.
Như Tâm (Theo Reuters, Fox Business)