Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết việc các quốc gia OPEC+ đồng ý cắt giảm sản xuất hai triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 11 là hành động "cân bằng, thấu đáo và có kế hoạch", "trái ngược với những việc làm của Mỹ". "Điều này ít nhất cũng giúp xoa dịu tình trạng hỗn loạn mà người Mỹ đang gây ra", ông nói thêm.
Theo Peskov, Mỹ đã bắt đầu mất bình tĩnh trước quyết định của OPEC+ và thậm chí đang cố gắng đẩy lượng dầu trong kho dự trữ bổ sung vào thị trường. "Họ đang nỗ lực thao túng với lượng dầu mỏ dự trữ của mình bằng cách tung thêm khối lượng vào thị trường", ông nói.
Quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC + bất chấp phản đối gay gắt của Mỹ đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đã xuống rất thấp giữa Nhà Trắng và hoàng gia Arab Saudi.
Nhà Trắng đã nỗ lực ngăn chặn việc cắt giảm sản lượng trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden hy vọng có thể giữ cho giá xăng ở Mỹ không tăng vọt trở lại trước cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng vào tháng tới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC + là "vô ích và không khôn ngoan" đối với nền kinh tế toàn cầu.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)