Saudi Arabia và Nga tranh cãi về việc bên nào chịu trách nhiệm khi giá dầu lao dốc, khiến cuộc họp về cắt giảm sản xuất phải hoãn lại.
Tổng thống Mỹ sẽ không thể tái đắc cử mà không có Texas - bang sản xuất dầu lớn nhất nước và đang bị tàn phá vì giá lao dốc.
Cả Brent và WTI đều tăng hơn 30% tuần này, nhờ kỳ vọng các nước giảm sản xuất mạnh tay.
Giá dầu giảm 2-4% do giới đầu tư ngờ vực khả năng Nga và Saudi Arabia đồng ý giảm sản xuất mạnh như Trump kỳ vọng.
Dầu Brent và WTI hiện giao dịch quanh 25 và 20 USD một thùng, sau khi mất giá hơn 60% ba tháng đầu năm.
Dầu Brent sáng nay có thời điểm mất hơn 7% về sát 23 USD một thùng - thấp nhất kể từ cuối năm 2002.
Saudi Arabia hôm 10/3 thông báo sẽ bơm dầu kỷ lục ra thị trường trong tháng 4. Nga cũng công bố kế hoạch tăng sản lượng.
Moskva từ chối giảm sản lượng dầu khiến Arab Saudi ngay lập tức đáp trả, nhưng hai bên có thể có chung một mục tiêu.
Nền kinh tế Saudi Arabia có thể sẽ là một trong những nạn nhân lớn nhất nếu giá dầu không thể phục hồi.
Dầu thô sáng nay hồi phục, sau phiên 9/3 giảm mạnh nhất gần 30 năm do cuộc chiến giá giữa Nga và Saudi Arabia.
Saudi Arabia có thể muốn phạt Nga vì từ bỏ liên minh, đồng thời củng cố ngôi xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới bằng chiến lược giá liều lĩnh.
Tương lai giá dầu chỉ còn 20 USD một thùng đang tới gần. Thay vì siết nguồn cung để trợ giá, thương lượng giữa OPEC và các nước ngoài khối bất ngờ đổ bể.
Dầu thô sáng nay lao dốc mạnh nhất kể từ năm 1991, khi Saudi Arabia hạ giá bán và thông báo kế hoạch tăng sản xuất.
Giá dầu mất tới 8% khi OPEC và các đồng minh thất bại trong việc đàm phán hạ sản lượng để đối phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa thống nhất giảm sản xuất thêm 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý II để hỗ trợ giá dầu.
Trung QuốcNguồn tin của Bloomberg cho hay, nhu cầu dầu của Trung Quốc đã giảm khoảng ba triệu thùng mỗi ngày, tương đương 20% tổng lượng tiêu thụ.
Cuộc họp của OPEC và các nước xuất khẩu dầu lớn được đẩy sớm hơn một tháng để bàn bạc động thái trước ảnh hưởng của nCoV.
Sau cuộc họp hôm qua (6/12) tại Vienna (Áo), OPEC và các nước đồng ý giảm sản xuất 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày từ năm sau.
OPEC và các nước đồng minh một lần nữa lại phải cân nhắc động thái mạnh tay nhằm ngăn giá dầu lao dốc.
Tổng thống Iran Rouhani thông báo nước này phát hiện một mỏ dầu mới chứa 53 tỷ thùng dầu thô tại một tỉnh phía tây nam.