Với hơn 10 triệu thùng mỗi ngày, nước này hiện xuất khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới. Bạn có biết đó là nước nào?
Ngày 27/8, Bloomberg trích nguồn tin thân cận cho biết Venezuela đang cân nhắc có nên rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hay không.
6 tháng sau chiến sự Trung Đông, liên minh dầu mỏ quyền lực nhất thế giới không còn khả năng tác động đến thị trường mà họ từng dẫn dắt.
Quan chức Iraq cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án nếu OPEC không nâng quota sản xuất dầu, đồng thời tiết lộ từng tính chuyện rời đi.
Nước sản xuất dầu lớn thứ 2 OPEC kỳ vọng sớm quay về sản lượng trước chiến sự, tùy thuộc vào mức độ lưu thông qua eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Năng lượng UAE khẳng định việc họ rời OPEC và OPEC+ dựa trên tầm nhìn kinh tế, không do mâu thuẫn chính trị.
Dù gây thiệt hại ngắn hạn, xung đột Trung Đông được giới phân tích xem là cú hích buộc thế giới định hình lại chuỗi cung ứng năng lượng dài hạn.
Theo các nhà phân tích, bước đi của UAE giúp nước này rảnh tay bán dầu và Mỹ cũng hưởng lợi, nhưng lại khiến Arab Saudi cùng OPEC mất dần khả năng kiểm soát thị trường năng lượng.
Các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới quyết định tăng sản lượng lần thứ ba kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra.
Chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng nổ cuộc chiến giá dầu do UAE không bị hạn ngạch của OPEC ràng buộc, khi xung đột Trung Đông kết thúc.
Khác biệt quan điểm về hạn ngạch sản xuất dầu cũng như các vấn đề địa chính trị với Arab Saudi, UAE đã nhiều năm tính chuyện rời OPEC.
Hơn 60 năm qua, OPEC điều tiết thị trường dầu toàn cầu bằng cách tăng hoặc giảm sản lượng của các nước sản xuất hàng đầu thế giới.
Quyết định rời OPEC cùng loạt động thái độc lập về ngoại giao và an ninh cho thấy UAE đang theo đuổi lối đi riêng nhằm định hình lại vị thế ở Trung Đông, theo giới chuyên gia.
Nỗi lo lạm phát kéo dài khi chiến sự Trung Đông chưa thể chấm dứt khiến giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.600 USD.
UAE rút khiến OPEC mất khoảng 4% thị phần sản lượng, đồng thời làm suy giảm khả năng kiểm soát giá dầu, do công suất dự phòng thu hẹp.
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vừa thông báo sẽ rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5.
Venezuela khó có cú hích đáng kể về sản lượng dầu thô những năm tới, ngay cả khi các "ông lớn" Mỹ đầu tư hàng tỷ USD như lời ông Trump.
Ngày 5/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) thông báo sẽ nâng sản lượng tháng 11 thêm 137.000 thùng một ngày.
Giá giảm khiến khoản thu từ xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 4 thấp nhất hai năm, dù sản lượng cao, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Quyết định tăng sản xuất của OPEC+ trong quý II khiến giá dầu Brent và WTI xuống thấp nhất kể từ đầu năm 2021.