Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 được coi là cơ hội hành động tốt nhất của nhân loại trước khi Trái Đất bị "đốt nóng" đến mức không thể cứu vãn.
Đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy do ấm lên toàn cầu kéo theo nhiều mối đe dọa như giải phóng khí nhà kính, cơ sở hạ tầng nứt vỡ và biến đổi cảnh quan.
Khí carbon dioxide chủ yếu do con người thải vào bầu khí quyển hoạt động như chiếc "bẫy bức xạ", gây ra hiệu ứng nhà kính.
Nhiệt độ mùa đông lạnh giá ở Nam Cực trái ngược với xu hướng nắng nóng ở những nơi khác trên thế giới với mùa hè nóng thứ 4 trong lịch sử.
Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thúc đẩy các công ty khởi nghiệp thu giữ CO2 trong khí quyển và biến nó thành sản phẩm có lợi nhuận.
Dữ liệu hàng chục năm qua cho thấy nước biển ấm lên và số lượng mây ít đi làm giảm độ phản xạ ánh sáng của Trái Đất.
Dù là một lầm tưởng phổ biến, hiệu ứng luộc ếch vẫn nhắc nhở chúng ta về việc thay đổi trước khi quá muộn để chống biến đổi khí hậu.
Nghiên cứu từ Bỉ chỉ ra rằng người dưới 40 tuổi có thể trải qua lượng đợt sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt gấp nhiều lần nhóm cao tuổi hơn, ngay cả trong kịch bản tích cực nhất.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc tổng hợp những phát hiện khoa học mới nhất về biến đối khí hậu, cho thấy nguy cơ một thảm họa hội tụ.
MỹRất lâu trước khi bão Ida đổ bộ vào miền nam bang Louisiana hôm 26/9, nhà khí tượng học David Keellings đã hết sức kinh hãi trước sức mạnh của cơn bão.
Các nhà khoa học cảnh báo tần suất và cường độ của nắng nóng sẽ gia tăng trong tương lai cùng với nhiệt độ trung bình toàn cầu.
Mỹ và Canada vừa trải qua tháng 6 nóng kỷ lục trong lịch sử Bắc Mỹ, sau khi liên tiếp hứng chịu các đợt sóng nhiệt gay gắt.
Các đợt nóng vượt ngưỡng chịu đựng của con người có thể sớm xảy ra, gây thương vong không kém Covid-19, theo dự thảo báo cáo của Liên Hợp Quốc.
Nghiên cứu của NASA cho thấy lượng nhiệt Trái Đất giữ lại trong bầu khí quyển tăng gần gấp đôi kể từ 2005, góp phần làm thời tiết nóng lên.
Nghiên cứu mới chỉ ra rằng nóng lên toàn cầu do tác động của con người đang làm trục quay Trái Đất dịch chuyển với biên độ chưa từng thấy.
Nghiên cứu công bố hôm 15/3 cho thấy sông băng tan chảy đang thúc đẩy nấm nước ngọt phân hủy chất hữu cơ, sản sinh CO2 vào khí quyển.
Giun khiến đất đai trở nên màu mỡ hơn, thực vật phát triển mạnh làm giảm hiệu quả phản chiếu ánh nắng của tuyết.
Nếu mây trên Trái Đất biến mất hoàn toàn, con người sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa, từ lũ lụt, hạn hán tới nguồn nước cạn kiệt.
2020 là năm xảy ra nhiều thiên tai với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,25 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Các nhà khoa học phân tích mẫu bụi 3-5 triệu năm tuổi dưới đáy Thái Bình Dương và nhận thấy sự ấm lên toàn cầu tác động đến hướng gió.