Thứ năm, 28/3/2024

Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung
  • Tên đầy đủ: Nguyễn Đức Chung
  • Ngày sinh: 3/8/1967
  • Nơi sinh: Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
  • Chức vụ nắm giữ: Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Các vụ án

Ông Chung là tiến sĩ luật, trưởng thành từ cảnh sát hình sự. Ông nguyên là thiếu tướng, giám đốc Công an Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt ngày 28/8/2020 khi đương nhiệm Chủ tịch UBND Hà Nội. Ông bị truy tố, xét xử trong ba vụ án.

Ngày 11/12/2020, ông bị TAND Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, liên quan đến Công ty Nhật Cường.

Vụ án thứ hai, ông Chung bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông bị cáo buộc với vai trò là người đứng đầu thành phố khi để Hà Nội đặt Công ty Watch Water (Đức) sản xuất độc quyền chế phẩm Redoxy-3C nhưng không ký trực tiếp với công ty này mà thông qua trung gian gây thất thoát 41 tỷ đồng.

Vụ án thứ ba, ông bị truy tố với cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26,5 tỷ đồng.