Một số công trình lịch sử nổi tiếng ở Myanmar như cung điện Mandalay, tu viện Masoyein, cầu Awa bị thiệt hại nặng sau trận động đất 7,7 độ.
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar khiến nhiều địa phương ở Việt Nam cảm nhận rung lắc mạnh, tuy nhiên ít có khả năng gây thiệt hại, theo chuyên gia.
Sàn Giao dịch chứng khoán Thái Lan ngày 28/3 thông báo ngừng toàn bộ giao dịch phiên chiều, sau trận động đất mạnh xảy ra tại nước láng giềng Myanmar.
Myanmar thông báo ít nhất 144 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương, trong khi Thái Lan ghi nhật ít nhất 10 người chết sau trận động đất 7,7 độ.
13h20 ngày 28/3, động đất mạnh hơn 7 độ ở Myanmar khiến các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM rung chấn, người dân ở các tòa nhà cao tầng hốt hoảng chạy xuống mặt đất.
Bộ Ngoại giao cho biết một số công dân Việt Nam bị phía Myanmar giữ sau đợt truy quét các cơ sở lừa đảo, yêu cầu giới chức sở tại đảm bảo an toàn cho họ.
Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP) thuộc LHQ cắt viện trợ nhân đạo cho hơn một triệu người Myanmar, khi tổ chức này lâm vào khủng hoảng ngân sách.
Ấn Độ điều động vận tải cơ hạng nặng C-17 Globemaster III, hồi hương 540 công dân được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.
Chiến dịch truy quét các ổ lừa đảo trực tuyến ở biên giới Myanmar tháng qua đã giải cứu hàng nghìn người, nhưng mạng lưới này hoạt động rất phức tạp và khó bị xóa sổ.
Nghị sĩ Rangsiman cho rằng Thái Lan cần mạnh tay hơn để giải cứu "hàng trăm nghìn người" trong các ổ lừa đảo trực tuyến ở biên giới Myanmar.
Khoảng 450 người nước ngoài được giải cứu từ trung tâm lừa đảo ở Myanmar đang mắc kẹt ở trại tạm trú với điều kiện tồi tàn trong quá trình chờ được hồi hương.
Bộ Ngoại giao xác nhận có công dân Việt Nam trong số 7.000 người nước ngoài được giải cứu khỏi các băng nhóm lừa đảo ở Myanmar tuần này.
Bị cám dỗ bởi lời hứa việc nhẹ lương cao, hàng nghìn người phải làm việc cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, chịu đòn roi và chích điện.
Phiến quân Myanmar BGF thông báo chuẩn bị trục xuất 10.000 người liên quan các trung tâm lừa đảo nằm trong khu vực họ kiểm soát sang Thái Lan.
Thái Lan trục xuất 10 công dân Trung Quốc về nước để phục vụ điều tra, liên quan vụ nam diễn viên Vương Tinh bị nhóm buôn người lừa bán.
Phiến quân DKBA yêu cầu các ông trùm Trung Quốc điều hành cơ sở lừa đảo trực tuyến ở thị trấn biên giới Myanmar phải rời khỏi khu vực trong tháng này.
Chính phủ Thái Lan sẽ cắt giảm nguồn cung điện cho thị trấn biên giới Myanmar bị nghi là hang ổ của băng đảng buôn người, lừa đảo.
Bộ Công an Trung Quốc xác định được 36 băng đảng buôn người, lừa đảo trực tuyến hoạt động ở Myanmar, cam kết hợp tác cùng Thái Lan để triệt phá.
Bắc Kinh, Bangkok hợp tác bắt người đàn ông bị nghi nằm trong đường dây lừa diễn viên Trung Quốc Vương Tinh sang Thái Lan để bắt cóc qua Myanmar.
Các băng đảng lợi dụng tình trạng thực thi pháp luật lỏng lẻo do xung đột ở Myanmar để buôn người, lừa đảo qua mạng viễn thông quy mô lớn.