Ảnh vệ tinh thương mại được công ty Mỹ Planet Labs chụp ngày 29/3 và hãng tin AP phân tích cùng ngày cho thấy trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra trước đó một ngày đã làm gãy đổ tháp kiểm soát không lưu ở sân bay quốc tế Naypyidaw của Myanmar.
Trong ảnh, tháp không lưu dường như đã gãy ngang từ tầng thấp nhất. Các mảnh vỡ từ đỉnh tháp, nơi kiểm soát hoạt động hàng không ở thủ đô Naypyidaw, văng ra xung quanh.
Chưa rõ thương vong trong vụ sập tháp không lưu, giới chức Myanmar cũng chưa công bố thông tin về sự việc. Tuy nhiên, nhiều khả năng tòa nhà sụp đổ khi các nhân viên đang làm việc bên trong.

Tháp không lưu sân bay quốc tế Naypyidaw bị đổ sập trong ảnh vệ tinh ngày 29/3. Ảnh: AP
Sân bay quốc tế Naypyidaw cách thủ đô cùng tên của Myanmar khoảng 16 km về phía đông nam. Truyền thông địa phương ngày 28/3 dẫn nguồn tin trong quân đội cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi tòa tháp đổ sập. Đường băng sân bay cũng bị hư hại, không thể tiếp nhận máy bay.
Sự cố nhiều khả năng đã khiến sân bay quốc tế Naypyidaw tê liệt, vì toàn bộ thiết bị điện tử và radar trong sân bay đều kết nối với tháp kiểm soát không lưu.
Các chuyến bay chở đội cứu hộ từ Trung Quốc và Nga đến Myanmar ngày 29/3 phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Yangon, thay vì bay thẳng đến thủ đô Naypyidaw. Một nhân chứng nói với TASS rằng sân bay Mandalay cũng đã ngừng hoạt động.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Naypyidaw vào ngày 29/3 và vị trí của tháp không lưu (khoanh đỏ). Ảnh: AP
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar hôm 28/3, sau đó vài phút xuất hiện dư chấn 6,7 độ, đã phá hủy nhiều tòa nhà, làm sập cầu và hư hại đường sá trên khắp nước này.
Chính quyền Myanmar đêm 29/3 cập nhật số người chết do động đất là 1.644, số người bị thương là 3.408. Ngoài ra, giới chức Myanmar ghi nhận ít nhất 139 trường hợp mất tích. Con số thương vong dự kiến còn tăng mạnh trong thời gian tới. Các chuyên gia nhận định quy mô thiệt hại về người và tài sản giờ đây mới dần hiện rõ, khi số liệu từ các khu vực bị cô lập được báo cáo cụ thể hơn.
Nhiều khu vực ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là nơi sinh sống của 1,7 triệu dân, vẫn chưa có điện hoặc Internet. Người dân địa phương phải ngủ ngoài đường hoặc những khu trại lánh nạn.
Tại thủ đô Naypyidaw, giới chức Myanmar cho biết đang khẩn trương sửa chữa đường sá hư hại động đất. Điện, điện thoại và Internet chập chờn ở hầu hết các khu vực trong thành phố. Trận động đất làm sập nhiều tòa nhà, trong đó có một số khu tập thể dành cho công chức.
Thanh Danh (Theo AP, TASS)