MỹAxiom Space hôm 15/3 công bố nguyên mẫu của bộ đồ vũ trụ thương mại mà phi hành gia Mỹ dự định mặc trong nhiệm vụ đáp xuống Mặt Trăng.
Daichi Fujii, quản lý tại Bảo tàng Thành phố Hiratsuka, sử dụng kính viễn vọng ghi lại chớp sáng sinh ra từ một thiên thạch lao xuống Mặt Trăng.
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đề xuất xây dựng giờ Mặt Trăng chuẩn để tăng tính đồng bộ và thuận tiện cho các nhiệm vụ không gian.
NASA đang hợp tác với SpaceX để đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2025 bằng các hệ thống phóng Starship, SLS và Orion.
ESA đang hợp tác với công ty Solsys Mining của Na Uy để phát triển phương pháp chuyển đổi đất mặt trăng thành phân bón cho cây trồng thủy canh.
2022 NX 1, mặt trăng mini rộng 5 - 10 m từng vài lần bị Trái Đất hút lại, có thể đâm xuống vào năm 2075 - 2122.
Sau khi quan sát những bức ảnh mang về từ vũ trụ, phân tích điều kiện công nghệ của thập niên 60, nhiều chuyên gia tin rằng người Mỹ đã làm giả những thước phim chinh phục mặt trăng trong studio.
MỹVụ phóng tên lửa SLS trong nhiệm vụ Mặt Trăng Artemis I của NASA gây ra tiếng ồn lớn hơn còi xe cứu thương ở khoảng cách 5 km.
Công ty của tỷ phú Jeff Bezos chế tạo nguyên mẫu pin Mặt Trời từ đất Mặt Trăng mô phỏng, bước tiến trong việc khai thác tài nguyên Mặt Trăng.
Một nhóm nhà khoa học cho rằng đưa bụi Mặt Trăng vào không gian để tạo ra lá chắn Mặt Trời là giải pháp khả thi giúp giảm thiểu hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Trung Quốc hôm 6/2 cho biết sẽ đẩy mạnh giai đoạn 4 của chương trình thám hiểm Mặt Trăng, bao gồm loạt sứ mệnh Hằng Nga 6, 7 và 8.
Với 12 mặt trăng mới phát hiện, sao Mộc là hành tinh nhiều mặt trăng nhất hệ Mặt Trời, vượt qua sao Thổ với 83 vệ tinh tự nhiên.
Robot tự hành Rashid trang bị hệ thống học máy của Canada để giúp đưa ra các quyết định di chuyển, dự kiến đáp xuống Mặt Trăng vào tháng 4.
Trung Quốc phát triển robot tự hành mới để thám hiểm cực nam Mặt Trăng vào khoảng năm 2026, có kích thước lớn và thông minh hơn các robot cũ.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Trung Quốc công bố một số ảnh chụp từ robot Mặt Trăng Thỏ Ngọc 2 của nước này như một lời chúc mừng năm mới.
Phi hành gia Edwin Aldrin, người thứ hai đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969, kết hôn vào sinh nhật 93 tuổi với cô dâu 64 tuổi.
Khoảng 3h53 ngày 22/1 (giờ Hà Nội), trăng non sẽ cách Trái Đất 356.568 km, vị trí gần nhất kể từ thời Trung Cổ.
Sử dụng chùm radar không mạnh bằng lò vi sóng, các nhà nghiên cứu tạo ra những bức ảnh độ phân giải cao nhất của Mặt Trăng chụp từ Trái Đất.
Robot tự hành Thỏ Ngọc 2 đã đi được khoảng 1.400 m trên bề mặt Mặt Trăng và thu thập nhiều dữ liệu quý giá gửi về Trái Đất.
Trung tâm vũ trụ quốc gia Hàn Quốc hôm 3/1 cho biết tàu quỹ đạo Danuri đã chụp được những bức ảnh đen trắng về Mặt Trăng và Trái Đất.