TP Huế32 xe hoa trang trí các hoạt cảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, diễu hành trên đường phố Huế tối 31/5.
Sun World Fansipan Legend sẽ tổ chức đại hội Phật đản với điểm nhấn là lễ dâng 1.000 hoa đăng tại khu đại tượng Phật A Di Đà, ngày 3/6.
Quảng TrịChùa Lệ Minh ở huyện Triệu Phong dựng nhiều công trình bằng tre như tháp 40 m, cầu qua sông, lễ đài 150 m2… đón Phật đản.
Hàng nghìn người dân đến chùa Pháp Hoa, quận 3, để thả hoa đăng xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mừng lễ Phật đản, tối 30/5.
TP HCMLễ rước kiệu Phật từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự để mừng lễ Phật đản 2023 thu hút 5.000 người tham dự, tối 26/5.
5.000 người tham gia rước tượng Phật trên chặng đường một km từ chùa Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự mừng lễ Phật đản, tối 26/5.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các phật tử một mùa Phật đản vui tươi, an lành.
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10, sau hai năm ngưng do Covid-19, với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, phật tử, sáng 15/5.
TP HCMTối 12/5, chùa Pháp Hoa tổ chức thả 6.000 hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc mừng lễ Phật Đản, sớm hơn 2 ngày so với các năm trước.
TP HuếNhiều chùa đang trang hoàng lồng đèn, cờ, chuẩn bị mừng đại lễ Phật đản vào ngày 15/4 âm lịch.
Vài năm trước, sư trụ trì một chùa thuyết phục tôi làm lễ cúng "cho gia tiên được mát mẻ". Tôi hỏi "mất bao nhiêu tiền?"
Ảnh hưởng của Covid-19, nhiều chùa ở Thừa Thiên Huế tổ chức đại lễ Phật đản nội bộ giữa tăng ni, không tập trung quá 20 người.
TP HCMTrước lễ Phật đản, nhiều chiếc đèn được các chùa trang trí trên bờ và dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Ngày 9/5, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm 89 người dân xã Hoà Nhơn, Hoà Phong và Hoà Khương (huyện Hoà Vang) phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
Các chùa, cơ sở thờ tự Phật giáo được mở cửa trở lại, sinh hoạt tôn giáo bình thường nhưng chưa đón khách quốc tế, Việt kiều từ vùng dịch.
Đà NẵngMua đồ về chế biến món chay, nhiều người ở huyện Hoà Vang bị nôn ói phải nhập viện cấp cứu trong đêm.
Đại lễ Phật đản ở Thừa Thiên Huế năm nay không tổ chức lập lễ đài tập trung đông người, không rước Phật với xe hoa, thuyền hoa.
Chư tăng và người dân giữ khoảng cách 2 m, đeo khẩu trang tại lễ Phật Đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.
Tăng ni, phật tử không tổ chức rước xe hoa và tập trung đông người dịp đại lễ Phật đản, Giáo hội Phật giáo kêu gọi ngày 19/3.
Hàng nghìn người viết những điều ước lên hoa đăng rồi thả xuống kênh Nhiêu Lộc trong dịp lễ Phật đản, cầu quốc thái dân an, tâm niệm an lạc.