Ngày 9/4, thuế đối ứng của Mỹ áp dụng với các đối tác thương mại lớn có hiệu lực. Trong đó, Việt Nam chịu mức thuế 46%. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Mỹ. Năm ngoái, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là 123,5 tỷ USD. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Công Thương, mức thâm hụt giữa hai nước chỉ là 119 tỷ USD.
Theo nguồn tin của VnExpress, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ có cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày 10/4 (theo giờ Việt Nam). Reuters cũng đưa tin Phó thủ tướng dự kiến gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ, gồm Boeing, SpaceX và Apple.
Ông Phớc còn có kế hoạch tham dự lễ ký kết giữa hãng hàng không Vietjet và quỹ đầu tư KKR. Tuần trước, Reuters đưa tin Vietjet dự định ký thỏa thuận tài chính 200 triệu USD với KKR để mua thêm máy bay.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, năm 2021. Ảnh: Giang Huy
Aniket Shah, nhà phân tích tại Jefferies - ngân hàng đầu tư của Mỹ - dự báo Anh, Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ và Campuchia sẽ là các nước "có khả năng đạt thỏa thuận về thuế với Mỹ nhanh nhất".
Đánh giá này được Shah đưa ra dựa trên phân tích 5 yếu tố, gồm mối quan hệ của chính phủ Việt Nam với chính quyền Trump; quy mô nhập khẩu của Mỹ; mức độ đóng góp của hàng xuất khẩu Mỹ vào GDP; chênh lệch về thuế nhập khẩu và sức mạnh hiện tại của nền kinh tế.
Một tuần qua, Chính phủ liên tục có động thái nhằm giảm thiểu tác động từ thuế này. Việt Nam đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng ít nhất 45 ngày để đàm phán, chuẩn bị và chuyển tiếp trạng thái.
Tuần trước, Tổng bí thư Tô Lâm cũng điện đàm với Tổng thống Trump. Ông cho biết sẵn sàng trao đổi với Mỹ để đưa thuế nhập khẩu về 0% với hàng nhập từ Mỹ và đề nghị nước này áp dụng mức tương tự đối với hàng nhập từ Việt Nam.
Cuối tháng 3, nhà chức trách cũng ban hành Nghị định 73 về giảm thuế MFN (thuế nhập khẩu ưu đãi các nước trong WTO) với 16 nhóm mặt hàng, trong đó 13 nhóm hàng có lợi thế cho Mỹ.
Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Tài chính thuộc Thượng viện Mỹ ngày 8/4, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Việt Nam đã giảm thuế với cherry, táo và hạnh nhân của Mỹ. Ông nhận định các sản phẩm xuất khẩu này rất quan trọng với các bang miền Tây của Mỹ.
Hà Thu - Phương Dung