Xoáy tròn đồng tâm trong bức xạ nền có thể là dấu vết của hố đen thuộc một vũ trụ khác tồn tại trước vụ nổ Big Bang.
Nhờ dữ liệu về sóng hấp dẫn, các chuyên gia phát hiện sự kiện đặc biệt tạo nên siêu hố đen lớn gấp hàng chục lần Mặt Trời.
Nếu con người nghe được âm thanh ngoài không gian, hố đen hoặc các vụ nổ tia gamma có thể giữ kỷ lục "ồn ào" nhất.
Hố đen hút mọi vật chất đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra, còn hố trắng ngăn bất kỳ vật thể nào tiến vào bên trong.
Tùy theo khối lượng, những ngôi sao trong vũ trụ có thể trở thành tinh vân hành tinh, sao lùn trắng hoặc hố đen siêu lớn sau khi chết.
Mạng lưới kính viễn vọng vô tuyến toàn cầu ghi lại hình ảnh đầu tiên của hố đen ở trung tâm thiên hà Messier 87.
Hố đen ra đời từ sự sụp đổ của một ngôi sao, có lực hấp dẫn mạnh đến mức không thứ gì có thể thoát ra, bao gồm ánh sáng.
Bức ảnh đầu tiên chụp hố đen có vòng tròn màu vàng cam lạ lẫm, khác hẳn hình minh họa thường thấy về vòng xoáy vật chất khổng lồ.
Hố đen siêu lớn trong bức ảnh chụp đầu tiên phun luồng hạt năng lượng cao ra xa 1.000 năm ánh sáng theo quan sát của kính viễn vọng NASA.
Bức ảnh đầu tiên chụp hố đen chứng thực tiên đoán 104 năm trước của Einstein về sự tồn tại của hố đen siêu lớn ở trung tâm thiên hà.
Một hố đen cách Trái Đất gần 8.000 năm ánh sáng liên tục phun những dòng tia plasma vào không gian trong lúc xé toạc ngôi sao ở gần đó.
Một hố đen cách Trái Đất 7.800 năm ánh sáng phun ra những tia plasma xoay tròn khi làm méo trường không gian - thời gian.
Với năng lượng vô tận từ hố đen, con người có thể bỏ nhà máy điện, ngừng gây ô nhiễm Trái Đất và xây siêu công trình ngoài vũ trụ.
Hố đen có nhiều kích thước khác nhau, không phải luôn màu đen và có những thứ vẫn thoát được khỏi vật thể này.
Các nhà thiên văn học Mỹ tìm thấy bằng chứng chắc chắn về vụ sáp nhập giữa hố đen và sao neutron hôm 14/8.
Những con sông trên khắp thế giới đều chảy vào hồ và ra biển lớn, nhưng dòng sông ở bang Minnesota, Mỹ lại không như vậy.
Hố đen siêu khối lượng ở trung tâm dải Ngân Hà nuốt nhiều vật chất hơn và phát sáng bất thường.
Nhóm nhà thiên văn tại Đại học Ohio tìm ra vật thể nhiều khả năng là hố đen khối lượng gấp 3,3 lần Mặt Trời.
Hố đen siêu khối lượng nằm giữa cụm thiên hà Phoenix tạo điều kiện cho lượng khí nóng khổng lồ xung quanh nguội đi, thúc đẩy sao mới ra đời.
Lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện thiên hà chứa ba hố đen siêu khối lượng nằm gần nhau ở khu vực trung tâm.