Giá thành từ các nguồn khác nhau nhưng theo chuyên gia Ngân hàng Thế giới, mức này vẫn thấp hơn các nước cùng trình độ phát triển trong khu vực.
Bằng việc thu tiền dựa trên hiệu quả tiết kiệm chi phí năng lượng, ESCO đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm giải pháp trước việc tăng giá điện.
Phương án tăng giá điện thêm 6,08% từ 1/12 đã được các Bộ, ngành cho ý kiến và được sự đồng ý của Chính phủ, EVN tính toán kỹ.
Giá điện tăng 6,08% từ hôm nay đã được Bộ Công Thương tính toán mức độ tác động tới chỉ số kinh tế vĩ mô, lạm phát và người dân...
Bên cạnh kịch bản giá điện, dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cũng đang được nhà điều hành gấp rút hoàn thiện.
Lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc điều chỉnh giá điện phải tính tác động chi phí đẩy tới sản xuất, tiêu dùng.
Từ 15/8 tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền tăng giá điện trong phạm vi 3% đến dưới 5% mà không cần báo cáo.
Lãnh đạo ngành Công Thương khẳng định việc tăng giá điện sẽ được đánh giá, cân nhắc toàn diện tới mọi đối tượng chịu tác động.
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng chi phí sản xuất kinh doanh tăng thêm do biến động các yếu tố đầu vào (giá than, khí, dầu,…) là hơn 7.200 tỷ đồng.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, hướng dẫn Tập đoàn Điện lực (EVN) đề xuất kịch bản điều hành giá điện năm 2017 trước 25/3 tới.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, lãnh đạo Chính phủ cũng cho rằng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần minh bạch chi phí, giá thành, giá bán điện và không để xảy ra ô nhiễm môi trường tại các dự án.
Cho biết khoản chi phí phát sinh từ chênh lệch tỷ giá, nhiên liệu... năm 2015 chưa tính vào giá thành điện còn gần 1.900 tỷ đồng, song đại diện Bộ Công Thương cũng khẳng định quyết định điều chỉnh giá bán hiện chưa được đưa ra.
Kết quả vừa được công bố của năm 2015 cho thấy Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãi hơn 2.130 tỷ đồng, song vẫn còn gần 10.390 tỷ chi phí chưa được hạch toán đầy đủ vào giá.
Lãnh đạo Chính phủ đề nghị sớm quyết toán các dự án sử dụng vốn BOT, ưu tiên giảm phí hỗ trợ đồng đều cho người dùng hơn là thời gian thu hồi vốn đầu tư.
Giá một số mặt hàng, dịch vụ như giá học phí, viện phí, giá điện… sẽ phải tiệm cận theo thị trường, nhưng cần tính toán lộ trình để phù hợp với sức chịu đựng của dân.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành không tăng giá điện từ nay tới cuối năm, điều hành giá xăng dầu phù hợp và bắt tay ngay vào sản xuất từ những ngày đầu năm 2017.
Thanh tra Chính phủ cho biết Tập đoàn Điện lực đã khắc phục xong các vấn đề được nêu trong kết luận thanh tra năm 2013, trong đó có việc loại những khoản mục chưa đúng khỏi giá thành điện.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm hơn một phần ba tổng số nợ mà Chính phủ phải bảo lãnh, tính đến hết năm 2015.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ động xây dựng phương án điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường với lộ trình phù hợp.
Quan điểm được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đưa ra sau nhận định cho rằng nguy cơ lạm phát tăng cao tiếp tục tiềm ẩn do giá dầu, lương thực - nông sản phục hồi.