Sau năm 2025, giá mua điện gió từ Lào là 6,4 cent, còn thủy điện 6,78 cent một kWh, thấp hơn 2,4-7,9% so với mức đang áp dụng.
Bình PhướcLộc Ninh 3 có thể bán cho EVN mỗi số điện giá 1.644 đồng, đắt hơn gần 28% so với quy định vì 6 cán bộ Bộ Công Thương "muốn tạo lợi ích không chính đáng" cho doanh nghiệp, theo Bộ Công an.
Chủ tịch Hiệp hội Điện gió và Điện mặt trời Bình Thuận cảnh báo về nguy cơ thiếu điện trong tương lai gần nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách giá.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết có thời điểm chênh lệch chi phí đầu vào và giá bán ra của EVN khoảng 208-216 đồng một kWh.
Biểu giá bán lẻ điện dự kiến còn 5 bậc thay vì 6, giá cho các nhóm được điều chỉnh để giảm tình trạng hộ gia đình phải bù chéo cho sản xuất kinh doanh.
Chuyên gia khuyến nghị điều chỉnh giá điện theo thị trường, tính đúng, đủ để đảm bảo thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường yêu cầu khi sửa Luật Điện lực cần có lộ trình rõ ràng để xóa bỏ tình trạng bù chéo giá điện sinh hoạt cho sản xuất.
Bộ Công Thương đưa ra cách tính giá mua điện mặt trời tự dùng dư thừa mới, không cố định và có thể cao hơn mức 671 đồng một kWh như đề xuất trước đó.
Chuyên gia cho rằng mua bán điện trực tiếp khá phức tạp, cần chờ hướng dẫn và thời gian đồng bộ pháp lý nên "sớm nhất cuối 2025 mới có dự án vận hành theo cơ chế này".
EVN phải trả gần 19.000 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2023, tương ứng hơn 50 tỷ đồng mỗi ngày và vượt lãi gộp từ hoạt động kinh doanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung và điều hành giá xăng dầu theo quy định.
Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đề xuất thời điểm, mức độ điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục trong tháng 6.
Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn cho rằng, giá điện Việt Nam được Chính phủ trợ giá, trong khi chi phí nhiên liệu, mua sắm đầu vào tính theo thế giới nên không lý do gì thấp hơn các nước.
MỹKhi giá điện âm do sản xuất năng lượng mặt trời trên mái nhà tăng vọt, chính quyền bang California đang loay hoay tìm cách giải quyết lượng điện dư thừa.
Bộ Công Thương được giao cùng EVN sớm triển khai giá điện hai thành phần để nâng ý thức dùng năng lượng tiết kiệm, tăng hiệu quả đầu tư nguồn, lưới.
Với cách tính hiện nay, hai khách hàng dùng cùng lượng điện, tiền trả như nhau, nhưng chi phí nhà đèn bỏ ra cho họ chưa được phản ánh chính xác, theo chuyên gia.
Cơ chế giá điện hai thành phần đang được EVN báo cáo Bộ Công Thương để có thể sớm thí điểm năm nay, trước khi triển khai rộng từ 2025.
Từ 15/5, giá điện được xét thay đổi ba tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên, theo quyết định vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Chuyên gia cho rằng ngành điện cần cải cách cơ chế giá, không để người dân phải bù chéo cho sản xuất, người dùng nhiều bù cho dùng ít.
Ngoài Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề xuất các bộ ngành liên quan phối hợp điều hành, cơ quan thống kê đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện.