Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Công Thương chỉ đạo EVN xây dựng và tính toán kịch bản điều chỉnh giá điện theo lộ trình thị trường.
Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, tiền hiếu hỷ, đi nghỉ mát... cho bản thân và gia đình người lao động tại EVN nếu được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty này sẽ không làm tăng giá bán lẻ điện.
Dự thảo Quy chế tài chính của Tập đoàn Điện lực đề xuất việc tính thêm các khoản chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết việc điều chỉnh này chưa ảnh hưởng tới giá bán lẻ điện sinh hoạt trong năm nay.
Nhu cầu sử dụng điện theo nhận định của EVN Hà Nội sẽ tăng mạnh trong bốn tháng (kể từ tháng 4) do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng có thể kéo dài và vượt trên 40 độ C.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 Bộ trưởng các lĩnh vực Nông nghiệp, Công Thương, Nội vụ và Thông tin truyền thông sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Các đại biểu sẽ chọn 4 trong 5 nhóm vấn đề được đề xuất chất vấn là nông nghiệp, công thương, thanh tra, thông tin truyền thông và quản lý cán bộ, công chức.
20 ngày đầu tháng 10, EVN cho biết đã phải huy động 178 triệu kWh nguồn điện chạy dầu giá cao để đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt.
Thủ tướng đồng ý giao Tập đoàn AES (Mỹ) làm chủ đầu tư dự án điện Sơn Mỹ 2 tại Bình Thuận theo hình thức BOT trị giá 5 tỷ USD.
Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị kéo dài thời hạn công bố thanh tra giá điện sang quý III và được chấp thuận.
Nhà máy điện cho công suất 44,4 MWp đóng góp sản lượng từ 60 tới 103 triệu kWh, với doanh thu ước tính 128-220 tỷ đồng.
Đại biểu Quốc hội muốn chất vấn Bộ Công Thương về 29 nhóm vấn đề - nhiều nhất so với số vấn đề các ngành khác nhận được.
Ông Dương Quang Thành cho biết, năm 2017 Kiểm toán Nhà nước đã vào cuộc kiểm toán về giá điện nhưng "không phát hiện sai phạm".
Theo ông Vương Đình Huệ, tăng giá điện vào 20/3 "không phải mùa hè" và không ai ngờ hình thái thời tiết năm nay biến đổi như vậy.
Báo cáo giải trình của Chính phủ được các đại biểu Quốc hội cho rằng "chưa thuyết phục" nên họ đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc.
Báo cáo Quốc hội, Chính phủ cho biết giá thành sản xuất kinh doanh điện không bao gồm các chi phí đầu tư ngoài ngành của EVN.
Đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ Công Thương "không cầu thị" vì người dân, báo chí có quyền phản ánh tiền điện tăng đột biến.
Chính phủ được yêu cầu làm rõ cơ sở tăng giá bán lẻ điện, xăng dầu cũng như tác động từ những đợt điều chỉnh này tới CPI.
Chủ tịch EVN cho biết sẽ dựa trên số liệu lượng điện tiêu thụ và kinh nghiệm của thế giới để đề xuất phương án biểu giá điện mới.
Đời sống ngày càng nâng cao, có nhiều thiết bị điện nhưng tính giá điện bậc 50-100 kWh là còn lạc hậu.