Nhóm tội phạm ở nước ngoài đã lập app giả mang tên Bộ Công an, dùng số điện thoại giả danh đường dây nóng để gọi hù dọa, lừa gần 20 tỷ đồng của 22 người Việt Nam.
Low Boon Leng bị tuyên 13 năm 6 tháng tù và Lim Kean How 13 năm vì cầm đầu giúp nhóm mạo danh công an gọi điện thoại, lừa đảo gần 20 tỷ đồng.
Hai nghi phạm nước ngoài được 10 người Việt Nam giúp sức mua hàng chục tài khoản tài ngân hàng, qua đó tiếp tay cho nhóm tội phạm giả danh công an lừa gần 20 tỷ đồng.
Bà Lan, 61 tuổi, liên tiếp nhận cuộc gọi từ hai công an dỏm yêu cầu nộp hết tiền vào tài khoản để "chứng minh không liên quan tội phạm", nếu không sẽ bị tịch thu hết tài sản.
Nhóm Bạch Công An giả cảnh sát hình sự liên tiếp chặn đường, khóa tay, bịt mắt gây sức ép buộc anh anh Toàn, 29 tuổi, cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng để cướp tiền.
Nữ sinh 20 tuổi sau khi bị kẻ mạo danh công an lừa chuyển tiền đã không trình báo công an mà lên Facebook "Luật sư Kim Huệ" nhờ lấy lại, tiếp tục sập bẫy.
Bắc NinhBăng nhóm người Việt ở Campuchia đã mạo danh cán bộ điện lực, thuế... gọi điện đề nghị người dân "cập nhật thông tin" rồi chiếm quyền sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng.
Thanh HóaNguyễn Thọ Đức đe doạ ông Lê đang dính líu một vụ rửa tiền, sợ bị bắt giam, nạn nhân 6 lần chuyển tiền cho kẻ lừa đảo xuyên quốc gia.
"Tôi là Nguyễn Anh Dũng, cán bộ công an huyện", nam thanh niên gọi đến số máy của anh Tú, lớn giọng yêu cầu làm ngay theo hướng dẫn online.
Hà NộiNhóm lừa đảo giả danh cán bộ công an, VKS, tòa án gọi điện đe dọa nạn nhân "liên quan vụ án" rồi đến tận nhà lấy một tỷ đồng và 5,2 cây vàng để "chứng minh trong sạch".
Đà NẵngSơn mua biển số xanh giả xe của Bộ Công an để đi lại, sử dụng chứng minh công an nhân dân cấp hàm đại tá giả để lừa tiền hai phụ nữ.
Tám khoe công tác ở Bộ Công an, rủ chị Thuỷ đi chơi rồi lừa chụp ảnh "thân mật" bằng điện thoại. Những bức hình sau đó bị hắn sử dụng để tống tiền người phụ nữ.
Với giấy phép lái xe có hình quân phục công an, Đức rủ thêm các dân quân tự vệ chặn xe người đi đường lúc rạng sáng rồi doạ nạt, buộc đưa tiền.
Là công an viên xã nhưng Hùng và đồng bọn giả danh là cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để vào các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn kiểm tra hành chính và xử phạt vi phạm.
Muốn người tình cũ tin tưởng, Hùng khoe đang là đại úy công an, làm giả quyết định tuyển dụng cô này vào Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an.
Long khoe là cảnh sát hình sự có khả năng “chạy án” để nhận gần 700 triệu đồng của đương sự rồi ăn tiêu.
Từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, Tùng giả làm công an chống tệ nạn rồi tới nhà nghỉ ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đe dọa, ép chi tiền.
Ôm balô có 550 triệu đồng lấy được từ nữ kế toán, kẻ lừa tình chạy trốn từ Quảng Nam về Hà Tĩnh, đưa 200 triệu đồng cho vợ cất.
Vẻ mặt sáng, ăn nói lưu loát, Thanh giả làm cán bộ Tổng cục xây dựng lực lượng (Bộ Công an) và liên tục "chăn" các chàng trai để lấy tài sản.
Thua độ bóng đá, Phạm Văn Cường (20 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng Đinh Văn Thơi (20 tuổi, quê Đăk Lăk) cùng nhau mua đồng phục công an, dùi cui... giả cảnh sát đi cướp xe máy của người dân.