Phạm Văn Cao liên tục mạo danh cán bộ UBND tỉnh hay công an để lừa hàng loạt người tại Thái Nguyên.
Tuấn Anh giả danh công an trên Zalo, Facebook, kết bạn với nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lương mạo nhận làm việc ở C45 Bộ Công an, là cháu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An khiến 7 người giao 800 triệu đồng nhờ xin việc vào trường học, ủy ban huyện, bệnh viện.
Quí nhận là trung tá công an, có thể chạy án, mua hàng giá rẻ để lấy 360 triệu đồng của cha người tình và nhiều người khác.
Không chỉ lén lút ép nộp tiền bảo kê, nhóm Lam còn ngang nhiên bắt người ghi lô đề, dọa đưa về giam ở "công an quận".
Nói dối có nhiều mối quan hệ, nữ giáo viên cấp hai nhận ít nhất 700 triệu đồng của người muốn làm việc ở cơ quan nhà nước.
Thái và hai người khác bị phát hiện mặc cảnh phục, áo khoác công an, mang theo còng số 8... đứng trong đám đông.
Với bộ quân phục giả mang hàm thiếu úy, Dũng đã lừa tiền của ba người muốn mua xe máy thanh lý của công an.
Nhóm lừa đảo tự xưng công an dọa bắt giam, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để chứng minh trong sạch.
Sập bẫy nhóm lừa đảo tự xưng "cán bộ" qua điện thoại, ba người ở TP Vũng Tàu chuyển cho chúng 1,9 tỷ đồng.
Xưng mình là công an trên mạng xã hội, Linh làm quen và ân ái với nhiều cô gái rồi dùng video "nóng" lén quay lại tống tiền các nạn nhân.
Thanh niên ở Bến Tre cùng bạn mặc cảnh phục chặn xe, xét giấy tờ người đi đường rồi xin tiền, sau đó bị bắt giữ.
Bằng một cuộc gọi mạo danh và email gửi công văn giả, cô gái đã khiến cán bộ trại giam trả tự do cho bạn trai của mình.
Vũ Anh Tuấn (34 tuổi) cưỡng đoạt điện thoại của 6 học sinh với lý do phục vụ việc phá án tại Nghệ An.
Nhóm ba thanh niên mặc quần short chặn xe người dân đòi kiểm tra giấy tờ trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước.
TAND Nghệ An xét xử Lê Quang Hòa (39 tuổi) với cáo buộc lừa tiền của người muốn xin việc.
Hà NộiĐặng Văn Vinh (17 tuổi), Lý Văn Kiến (19 tuổi) và Bàn Văn Nam (21 tuổi) tự xưng là cảnh sát hình sự, cướp tài sản của hai người đi đường.
MỹDavid Adams Jr. chặn xe, rút súng, bắt nghi phạm chạy trốn ngay trước mặt cảnh sát thật.
Hai nghi phạm quốc tịch Malaysia và tám người Việt bị công an bắt giữ trong vụ giả đường dây nóng công an, Viện kiểm sát đe dọa, lừa đảo hơn 500 tỷ đồng.
Nhóm nghi phạm do người nước ngoài cầm đầu đã làm giả cuộc gọi xuất phát từ đường dây nóng của Bộ Công an để lừa nạn nhân chuyển tiền, ước tính chiếm đoạt 500 tỷ đồng.