Tiêm kích Trung Quốc liên tục bị tố thực hiện các vụ áp sát nguy hiểm ở châu Á, dường như nhằm "nắn gân" Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói rằng Trung Quốc đang gia tăng "hoạt động khiêu khích, gây bất ổn quanh Đài Loan", khi phát biểu tại Đối thoại Shangri-La.
Thủ tướng Nhật Kishida cảnh báo "Đông Á ngày mai có thể giống Ukraine hôm nay" trong phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, khi căng thẳng khu vực gia tăng.
Bắc Kinh tuyên bố "không ngại phát động một cuộc chiến tranh" với Đài Loan, trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc với người đồng cấp Mỹ.
Tầm nhìn cạnh tranh siêu cường Mỹ - Trung hay những rủi ro với an ninh khu vực sẽ là tâm điểm chú ý trong Đối thoại Shangri-La, giới chuyên gia dự đoán.
SingaporeBộ trưởng quốc phòng Mỹ - Trung dự kiến gặp nhau để thảo luận về quản lý cạnh tranh giữa hai siêu cường khi tham gia Đối thoại Shangri-La.
Rừng cây thay lá rực rỡ dưới bầu trời xanh, với đám mây trắng lững lờ trôi là ấn tượng của anh Chương với vẻ đẹp Bắc Kinh, Vân Nam, Tân Cương.
Hội nghị đối thoại về an ninh khu vực Shangri-La, dự kiến diễn ra trong hai ngày 4-5/6 tại Singapore, đã bị hủy do tình hình Covid-19 toàn cầu.
Ban tổ chức Đối thoại Shangri-La thông báo sự kiện năm nay sẽ không được tổ chức ở Singapore do ảnh hưởng của Covid-19.
Trung QuốcKhi âm nhạc cất lên với những giai điệu cao vút, đoàn khách Việt đã bỏ qua sự ngại ngùng và hoà mình nhảy múa cùng dân địa phương.
Shangri-La là điểm du lịch nổi bật ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có nhiều nét tương đồng với vùng đất Tây Tạng huyền bí.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tặng tướng Ngụy Phượng Hòa một cuốn sách chứa các ảnh chụp tàu Triều Tiên tiếp dầu trên biển.
Nếu chọn thể hiện lập trường mềm mỏng để kết thêm bạn bè quốc tế, chính quyền Trung Quốc có thể bị phản ứng từ chủ nghĩa dân tộc trong nước.
Mỹ có thể không quyết liệt với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông so với thương mại để không làm gia tăng căng thẳng quân sự.
Ông chủ Lầu Năm Góc thể hiện giọng điệu hòa hoãn tại hội nghị, còn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lại truyền đi thông điệp cứng rắn hơn.
Trung Quốc chỉ trích Mỹ về vấn đề thương mại, Biển Đông và Đài Loan nhưng nhấn mạnh xung đột giữa hai nước sẽ gây ra hậu quả nặng nề.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoan nghênh tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và đánh giá cao hoạt động của Việt Nam tại LHQ.
Shanahan tái khẳng định lập trường của Mỹ rằng Huawei không độc lập trong mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc như công ty này khẳng định.
Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi gây ngờ vực và cho biết Washington đang đầu tư công nghệ quân sự mới để duy trì ổn định ở châu Á.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc gặp người đồng cấp Mỹ, nhấn mạnh về vấn đề Đài Loan và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Bắc Kinh.