Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu nâng tỷ lệ mua điện mặt trời mái nhà dư thừa lên 20% công suất lắp đặt ở miền Bắc.
Lợi thế trên toàn chuỗi cung ứng từ giá thành, tốc độ đến công nghệ, Trung Quốc giữ thống trị tuyệt đối ngành sản xuất pin mặt trời toàn cầu.
Bộ Công Thương đề xuất tạm áp dụng giá mua điện mặt trời mái nhà tự dùng dư thừa phát lên lưới ở mức 671 đồng một kWh.
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về phát triển năng lượng tái tạo, theo báo cáo mới từ Global Energy Monitor (GEM), một tổ chức phi chính phủ ở San Francisco.
Công nghệ Grid Forming của Huawei giúp lưu trữ điện mặt trời và giảm áp lực cho hệ thống điện khi hòa lưới.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương sớm trình phương án cho người dân bán lại điện mặt trời mái nhà dư, nhưng không quá 10% công suất.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, cập nhật vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII các dự án điện tái tạo đã khắc phục theo kết luận thanh tra.
Bộ Công Thương được giao nghiên cứu cơ chế để EVN mua điện mặt trời mái nhà dư thừa giá hợp lý, có thể bù trừ khi người dân mua lại từ nhà đèn.
Bộ Công Thương cho rằng điện mặt trời mái nhà được nối lên lưới đã là một sự ưu ái, còn chính sách không mặn mà mua bán với loại năng lượng này.
Nhà máy điện mặt trời mới ở Tân Cương của Trung Quốc có tổng công suất 6,09 tỷ kWh, đủ để một nước như Papua New Guinea sử dụng cả năm.
Gia đình bà Shi Mei (Sơn Đông, Trung Quốc) kiếm được khoảng 10.000 USD mỗi năm từ bán điện mặt trời mái nhà cho lưới điện của địa phương.
Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung Nam Group vừa bị hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp nợ thuế hơn 21 tỷ đồng.
Thành phố sẽ chi 650 tỷ đồng để lắp điện mặt trời áp mái 440 trụ sở công trên địa bàn với tổng công suất hơn 43 MW.
Điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu nối lưới hay không sẽ không được giao dịch mua bán, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.
MỹCông ty Virtus Solis dự định sử dụng tên lửa Starship để phóng pin mặt trời rộng một kilomet giúp sản xuất và truyền điện trong không gian.
Điện mặt trời mái nhà nếu không "tự sản- tự tiêu", phải nối lưới sẽ phát sinh chi phí vận hành hệ thống nên không khuyến khích, theo Bộ Công Thương.
MỹKhi giá điện âm do sản xuất năng lượng mặt trời trên mái nhà tăng vọt, chính quyền bang California đang loay hoay tìm cách giải quyết lượng điện dư thừa.
Thừa nhận "đòi hỏi bán điện là nhu cầu thực tiễn" nhưng Bộ Công Thương lo ngại vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống nên mua điện giá 0 đồng.
Reflect Orbital, công ty khởi nghiệp ở California muốn phóng cụm gương lên quỹ đạo để truyền ánh sáng Mặt Trời tới các nhà máy quang năng nhằm tăng sản xuất điện sau khi trời tối.
Khó khăn tài chính do nhà máy điện mặt trời bị "treo" thanh toán, Tập đoàn Trung Nam lo xảy ra sự cố nghiêm trọng, sập hệ thống truyền tải điện 500 kV.