Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2015 được công bố ngày mai (31/3), trong bối cảnh khả năng thu hút và giữ chân nhà đầu tư đang là mối quan tâm lớn của các địa phương.
65% doanh nghiệp tham gia khảo sát PCI cho rằng tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục là “phổ biến”, và nhiều đơn vị mất hơn 10% doanh thu cho các chi phí không chính thức.
4 năm liền đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), song theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, môi trường kinh doanh Đà Nẵng còn nhiều vấn đề, đòi hỏi phải tiếp tục cải cách.
Theo Bí thư Đinh La Thăng, TP HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng chỉ số đo lường hiệu quả hành chính công và năng lực cạnh tranh đều thua các nơi khác.
Tại Diễn đàn doanh nghiệp tư nhân (tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam), đại diện World Bank đã tung ra một quả bom: Năng suất lao động của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã giảm liên tục trong nhiều năm và cuối cùng rơi xuống bằng với năng suất lao động vốn đã yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước.
Việc lưu trữ tài liệu dưới dạng bản mềm và quản lý bằng phần mềm thông minh giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lợi nhuận.
Đối với dịch vụ vận chuyển, lưu trú và vui chơi giải trí, vệ sinh bị khách đánh giá thấp nhất, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng một số chỉ tiêu đánh giá môi trường kinh doanh giảm bậc một mặt do không có cải cách, mặt khác do các nước khác tiến nhanh hơn.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 sẽ được Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố sáng nay, 14/3.
Khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 cho thấy 22 địa phương xếp hạng tốt và rất tốt, trong khi có 12 tỉnh thuộc nhóm trung bình trở xuống.
Lào Cai chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI 2011. Hà Nội, TP HCM chấm dứt những năm liên tục tụt hạng, còn Đà Nẵng mất top 3.
> Đà Nẵng quán quân PCI năm 2010
> Doanh nghiệp FDI ngán chuyện 'lót tay'