Cải thiện về tiếp cận đất đai, tính minh bạch, năng động của chính quyền là một trong những động lực giúp Hải Phòng thăng hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024.
TP Hải Phòng lần đầu tiên ghi danh ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2024.
Vướng mắc đất đai, thủ tục kéo dài là những điểm chậm chuyển đổi khiến TP HCM "dậm chân tại chỗ", còn Hà Nội tụt hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Quảng Ninh lần thứ bảy liên tiếp giữ ngôi đầu, Long An, Đồng Tháp có tiến bộ vượt bậc, PCI của hai đầu tàu kinh tế TP HCM, Hà Nội vẫn giảm.
Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đều xây dựng chỉ số đánh giá đổi mới sáng tạo trong nước, nhằm thiết kế chính sách tăng trưởng cho từng khu vực.
TP HCMThủ Đức cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xếp cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh, trong khi quận Phú Nhuận và Sở Khoa học - Công nghệ đứng đầu.
Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2022.
Quảng Ninh vượt Vĩnh Phúc để dẫn đầu cả nước về thứ hạng chỉ số thủ tục hành chính công năm 2022, theo báo cáo PAPI.
Trong khi Quảng Ninh lần thứ sáu liên tiếp giữ ngôi đầu, Bắc Giang, Huế có nhiều cải thiện, PCI của hai đầu tàu kinh tế TP HCM và Hà Nội lại giảm.
Thành phố lần đầu khảo sát chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) nhằm cải cách hành chính, cải tổ hệ thống, đón đầu làn sóng đầu tư.
5 năm liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí quán quân tại bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhờ những nỗ lực cải cách.
10 năm qua, Quảng Ninh và Đà Nẵng gần như thay nhau chiếm "ngôi vương" PCI trong khi hai thành phố đầu tàu là Hà Nội, TP HCM gần như dậm chân tại chỗ.
Năm thứ 4 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí quán quân tại bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhờ những nỗ lực cải cách.
Hàng không Thái Lan có lượng máy bay thương mại gấp đôi Việt Nam, đồng thời số đường bay quốc tế nhiều gấp 3.
Ngày 9/10, thành phố Đà Nẵng công bố Sở Thông tin và Truyền thông đạt 68,54/100 điểm, đứng đầu khối sở - ngành về năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018.
Việt Nam hiện là nền kinh tế cạnh tranh thứ 67 thế giới, tăng 10 bậc so với năm ngoái, theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Việc cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh giúp cả nước tiết kiệm 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng.
Từ ngôi á quân 2017, Đà Nẵng rớt xuống thứ năm còn Hà Nội, TP HCM chia nhau hai vị trí cuối của Top 10 PCI 2018.
Quảng Ninh đã vươn lên tiếm ngôi số 1 của Đà Nẵng trong khi Đắk Nông đứng chót bảng Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.
4 năm liền đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), song theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, môi trường kinh doanh Đà Nẵng còn nhiều vấn đề, đòi hỏi phải tiếp tục cải cách.