Nga cho rằng mời một quốc gia có quan điểm "thù địch" với Moskva dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi là động thái không phù hợp.
Nam Phi nói sẽ tham vấn các thành viên BRICS trước khi ra quyết định quan trọng, trong đó có việc mời lãnh đạo quốc gia ngoài khối dự họp.
Tổng thống Nam Phi nói sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS dưới hình thức trực tiếp, dù lãnh đạo một nước thành viên đang bị ICC truy nã.
Tổng thống Nga Putin điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng tới.
Nhà ngoại giao hàng đầu Nam Phi cho biết hơn 40 quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập BRICS, trong bối cảnh khối muốn mở rộng.
Tổng thống Putin cho rằng đến Nam Phi không quan trọng bằng ông hiện diện ở Nga và xác nhận sẽ dự thượng đỉnh BRICS dưới hình thức trực tuyến.
Điện Kremlin cho biết mở rộng BRICS sẽ là chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Nam Phi trong tháng này.
Phó tổng thống Venezuela cho biết nước này đã gửi đề nghị xin gia nhập BRICS, mong muốn cùng khối xây dựng một thế giới đa cực mới.
Ngoại trưởng Nam Phi khẳng định BRICS mở rộng không nhằm chống lại phương Tây, bởi đây là đối tác thương mại quan trọng của nước này.
Việt Nam được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi và sẽ cử đại diện tới sự kiện, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Tổng thống Nam Phi nói nước này sẽ không để bị ép phải chọn đứng về phía cường quốc nào trong các vấn đề mang tính toàn cầu.
Chiếm 26% GDP toàn cầu và có thể lên tới 34% nếu mở rộng, nhưng BRICS có điểm yếu so với G7 là khác biệt lớn giữa các thành viên.
Tại hội nghị thượng đỉnh tuần này, Phó tổng thống Nam Phi Paul Mashatile cho biết BRICS sẽ tập trung tìm cách để giảm phụ thuộc USD.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc thay mặt ông Tập Cận Bình đọc phát biểu tại diễn đàn BRICS, kêu gọi tích cực thúc đẩy kết nạp thêm thành viên vào khối.
Tổng thống Nga nói khối BRICS sẽ hùng mạnh hơn về mặt kinh tế so với G7, đồng thời cho rằng đồng USD đang mất dần vai trò toàn cầu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng New Delhi và Bắc Kinh cần nỗ lực hợp tác vì sự hòa bình ở khu vực biên giới tranh chấp.