Sau hai lần giành giải nhất (2019 và 2023), giống gạo của quốc gia này một lần nữa đạt giải Nhất cuộc thi 'Gạo ngon nhất thế giới' năm 2025.
Hai hiệp hội ngành gạo và cà phê vừa kiến nghị Thủ tướng loại gạo và cà phê nhân ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% từ ngày 1/7.
Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm, làm dấy lên nguy cơ giá gạo thế giới lao dốc, trong đó có Việt Nam.
Giá gạo 5% tấm xuất khẩu giảm xuống 434 USD một tấn, thấp nhất 4 năm, khiến giá lúa trong nước cũng đi xuống, gây khó cho doanh nghiệp, nông dân.
Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi gần 1,2 tỷ USD để nhập khẩu gạo, tăng gần 73% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức kỷ lục từ trước đến nay.
Gạo là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất vào Philippines 6 tháng đầu năm, với kim ngạch 1,2 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ba tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 2,1 triệu tấn gạo, trị giá gần 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đầu năm, Trung Quốc xếp thứ 2 về nhập khẩu gạo Việt, nhưng từ quý II, nước này nhanh chóng tụt xuống hạng 6 khi nhiều thị trường khác tăng mua ồ ạt.
Kết thúc phiên 1/11, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam lên 653 USD một tấn, cao nhất 15 năm và đắt hơn hàng Thái 93 USD.
Giá gạo trong dân tăng cao đẩy giá xuất khẩu của Việt Nam lên 623 USD một tấn, cao hơn 7-10% so với hàng Thái Lan và Pakistan.
Indonesia vừa mời thầu 500.000 tấn gạo, trong đó có nguồn cung từ Việt Nam, còn Philippines đã đặt hàng trở lại sau lệnh bỏ giá trần với hàng trong nước.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá sau lệnh cấm của các nước, giá gạo trong nước tăng nhanh làm ảnh hưởng từ nông dân, thương lái đến doanh nghiệp xuất khẩu.
Cùng tăng giá mạnh sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu nhưng theo chuyên gia, bối cảnh thị trường hiện khác 2008 nên giá gạo khó vượt đỉnh 1.000 USD mỗi tấn.
Thị trường gạo toàn cầu có thể căng thẳng hơn nữa khi Trung Quốc vật lộn với mưa lớn và lũ lụt, theo Fitch Ratings.
Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tuần trước đạt 590 USD, nay có doanh nghiệp bán giá 660 USD mỗi tấn, mức kỷ lục từ 2008 tới nay.
Giá thế giới tăng liên tục, nguồn cung trong nước có thể đạt 43 triệu tấn thóc nên Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn muốn Chính phủ tạo điều kiện cho xuất khẩu.
5 tháng, Philippines nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam, chiếm gần 90% lượng gạo tại quốc gia này.
5 tháng, xuất khẩu gạo đạt 2 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng trưởng cao nhất cùng kỳ 10 năm.
Vanillekipferl là bánh quy truyền thống của Đức. Với hình vầng trăng khuyết xinh xắn, giòn xốp, khi ăn như tan chảy trong miệng, dậy mùi thơm của bơ và vani mang tới sự ấm cúng dịp Giáng sinh.
Bánh mỳ mềm xốp, nhân socola thơm, hình bông tuyết xinh xắn mang đậm không khí Giáng Sinh.