Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện chưa quyết toán cho các cơ sở y tế hơn 7.000 tỷ đồng, khiến bệnh viện thiếu tiền mua sắm vật tư, ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh.
Bộ Y tế ghi nhận 56 ca đậu mùa khỉ tại Việt Nam kể từ khi bệnh này xuất hiện trên thế giới, trong đó 63% đang nhiễm HIV, một người tử vong.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết tỷ lệ phủ sóng điện thoại 4G của Việt Nam hiện đạt 99,8% dân số, trong khi nước thu nhập cao đạt trung bình 99,4%.
Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, việc lựa chọn thuốc thành phẩm được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán không bị giới hạn bởi chủng loại, rẻ hay đắt, nội hay ngoại.
Cơ quan điều tra cáo buộc Việt Á đã thông thầu tại 21 địa phương để được cung cấp kit xét nghiệm Covid-19 với giá cao, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng.
Hà NộiÔng Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Y tế, bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD để giúp đỡ Việt Á kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19.
Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội ghi nhận cô gái 20 tuổi ở huyện Quốc Oai tử vong do sốt xuất huyết, là người thứ ba chết do bệnh này trong năm nay.
Bộ Y tế ghi nhận số ca sốt xuất huyết ở miền Bắc trong 8 tháng đầu năm tăng 125% so với cùng kỳ, khuyến cáo dịch diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt bị cáo buộc biến kết quả nghiên cứu kit test Covid-19 thành tài sản riêng để sản xuất thu lợi.
Nhiều bệnh viện TP HCM giữ nguyên giá khám chữa bệnh dịch vụ, dù Bộ Y tế cho phép điều chỉnh tối đa mỗi lượt khám 500.000 đồng, tiền giường nằm 4 triệu đồng.
Việt Á chi 20-25% giá trị hợp đồng mua kit test Covid-19 cho CDC Hải Dương, hối lộ 4 tỷ đồng Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng với tham vọng "độc quyền xét nghiệm" tại các khu công nghiệp.
Hay tin Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cần tiền "giải quyết công việc", Tổng giám đốc Việt Á đã giao 2 triệu USD tiền mặt và đổi lại Việt Á được nâng đỡ trong kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19.
TP HCM kiến nghị Bộ Y tế mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, bổ sung 302 thuốc cho trạm y tế chữa các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản.
Nhiều loại thuốc mới điều trị ung thư giá đắt hơn 100 triệu đồng một liều, bảo hiểm y tế không chi trả khiến người bệnh khó mua được, đồng nghĩa chấp nhận mất cơ hội sống.
Nhà quản lý cho rằng chuyển giao là phù hợp với chủ trương Trung ương và xu hướng thế giới, trong khi lãnh đạo các bệnh viện lo ngại thu hẹp tầm hoạt động cơ sở y tế đầu ngành, người bệnh thiệt thòi.
Hà NộiVKS cho rằng luật sư đã bào chữa vô cảm khi nói cựu thư ký Thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên "nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng không lớn bằng cả gia tài, như quy kết".
Hà NộiLuật sư bào chữa cho Phạm Trung Kiên nói thân chủ "ăn lương chuyên viên", chỉ là "giúp việc" cho thứ trưởng, không phải thư ký thứ trưởng của Bộ Y tế như cáo trạng nêu.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận gần 300 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, tăng gấp đôi so với tuần trước.
Hà NộiBị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Y tế, khai biết tội Nhận hối lộ có thể bị tử hình nên rất ám ảnh, muốn chết để thoát khỏi áp lực, phải điều trị dấu hiệu tâm thần.
Hà NộiPhạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Y tế, khai đã dùng 42,6 tỷ đồng nhận hối lộ đi đầu tư đất và cho người quen vay, chứ không đưa tiền cho ai khác.