Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đang chuyển từ vị thế quốc gia đi sau sang trạng thái quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.
Ngày 16/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu tại Hội nghị quán triệt 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, tổ chức tại Hà Nội.
Bộ Chính trị đặt mục tiêu từ năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, đến 2030 miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế.
Bộ Chính trị yêu cầu triển khai hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời tăng quyền lựa chọn đơn vị bán lẻ điện cho khách hàng.
Các đại học sẽ được tự chủ toàn diện, phụ cấp giáo viên phổ thông tăng đến 100%, nền giáo dục vào top 20 thế giới... là chủ trương của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền và Lê Đức Giang bị Ban Bí thư khai trừ Đảng do vi phạm trong thời gian đương chức.
Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và TP HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai thành phố phải phát huy vai trò đặc biệt quan trọng, đoàn kết, đổi mới để trở thành động lực phát triển của cả nước.
Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo văn kiện, đề án nhân sự, cơ cấu cấp ủy tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương, chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 dự kiến có 200 ủy viên, trong đó có 17-19 Ủy viên Bộ Chính trị, 11-13 Ủy viên Ban Bí thư, theo Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội theo hướng mở rộng diện được mua, thuê.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14, trong đó có việc bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2030.
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thí điểm đầu tư xây dựng hoặc cải tạo 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền trong năm 2025.
Ông Nguyễn Bật Khách, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên và ông Lê Ngọc Sỡi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, bị khai trừ Đảng do vi phạm rất nghiêm trọng trong quản lý tài sản nhà nước.
Bộ Chính trị vừa ban hành các quyết định thành lập 23 Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới sau khi sáp nhập.
Chính phủ đặt kế hoạch cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục, chi phí, điều kiện kinh doanh trong năm nay.
Bộ Chính trị yêu cầu không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận 160 thống nhất chủ trương tổ chức lại các chi cục thuế, thống kê và bảo hiểm xã hội khu vực theo số đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập.
Bộ Chính trị yêu cầu cấp xã sau sáp nhập đi vào hoạt động từ 1/7 và cấp tỉnh trước 15/8, rút ngắn nửa tháng so với dự kiến trước đây.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu sớm phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí, hướng dẫn địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.
Thường trực Ban Bí thư sẽ chủ trì làm việc với các tỉnh ủy, thành ủy để thông báo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự kiến nhân sự chủ chốt các địa phương sau sáp nhập.