4 ngày tuổi đã phải lên bàn mổ vì viêm ruột hoại tử, rồi hoại tử dạ dày, nhiễm trùng vết mổ, tràn dịch màng phổi..., sự hồi sinh của bé Thủy Tiên là điều kỳ diệu đối với gia đình và các thầy thuốc Bệnh viện Nhi trung ương.
Hai trẻ đã tử vong liên quan đến viêm não Nhật Bản B. Tỷ lệ trẻ mắc bệnh này tăng 36 ca, chiếm 30%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
Bé Hải Đăng mới nửa tháng tuổi vừa được rời bệnh viện về nhà. Bé đã trải qua những ngày chào đời chạm cửa tử vì chứng bất đồng nhóm máu hiếm với mẹ.
Con trai sốt cao liên tục, quấy khóc, nuốt đau, chị Hạnh (Hà Nội) đưa đi khám, bác sĩ phát hiện dị vật là mảnh xương lợn trong thực quản trẻ.
Thiếu tá Phạm Văn Hướng sắp hết đợt nghỉ phép là lúc bác sĩ phát hiện con trai anh mắc bệnh viêm não. Hiện cậu bé 9 tuổi không nhận biết người thân, không nói hay vận động nữa.
Lần đầu tiên, từ y bác sĩ cho đến các lao công bệnh viện đã hiến máu cho các bệnh nhân nhỏ tuổi, đặc biệt bệnh nhân đang mắc sởi, ngay tại Bệnh viện Nhi trung ương.
Tại khoa Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, cha mẹ các bệnh nhi mắc sởi nhiều lúc không giữ được bình tĩnh. Các thầy thuốc tại đây đang làm việc hết công suất. Thực hiện: Hà Lê.
Trong hơn 300 ca sởi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 90% bệnh nhân là người lớn. Nhiều người nặng phải thở máy, biến chứng viêm não.
Việc bệnh nhân sởi tập trung ở viện Nhi làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo và tử vong. Theo chuyên gia, bệnh nhân nên chữa ở tuyến dưới nếu bị nhẹ.
Cả nghìn trẻ bị bệnh sởi chen chúc nhau tại 4 bệnh viện lớn ở Hà Nội. Nhiều trẻ tái phát và biến chứng nặng khiến cha mẹ mất ăn, mất ngủ.
Khẳng định trong số 108 trường hợp tử vong chỉ có 25 ca do sởi, Bộ Y tế khẳng định không giấu dịch, trong khi phác đồ điều trị mới tiếp tục được bàn thảo.
"Gần 40 năm trong nghề, tôi chưa từng thấy dịch sởi nặng nề như năm nay, diễn biến rất đặc biệt", tiến sĩ Phạm Nhật An, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
Hai tháng trở lại đây, số trẻ phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng từ 1.400 lên 1.700 dẫn đến tình trạng 3-4 trẻ phải nằm ghép một giường.
Ánh Hồng (Nam Định) 14 tuổi nhưng chỉ cao chừng 70 cm, chân tay co quắp, không đứng được. Em đã nhập viện Nhi Trung ương hơn tuần nay.
Tiêm vắcxin phòng lao 5 ngày, bé Tiến Minh (1 tháng tuổi, Hòa Bình) có biểu hiện tím tái, hoại tử 5 đầu ngón tay của bàn tay trái. Các bác sĩ khẳng định, bệnh của trẻ không liên quan đến việc chích ngừa.
Lưu trữ tối đa 3.600 mẫu máu và được thực hiện bởi các chuyên gia công nghệ sinh học hàng đầu trong và ngoài nước, ngân hàng máu cuống rốn thứ 5 tại Việt Nam ra mắt ngày 11/3 tại Hà Nội.
Việc dùng người máy để phẫu thuật nội soi giúp các phẫu thuật viên có thể quan sát sâu và chính xác hơn so phẫu thuật nội soi quy ước nhờ hình ảnh không gian 3 chiều.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tổ chức lễ nhận tài trợ thiết bị y tế do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao tặng.
Bé 3 tuổi nhà tôi ho hắng kéo dài gần 3 tháng nay. Bé hay ho vào lúc sáng ngủ dậy, hôm nhiều, hôm ít, có nhiều đờm trắng, trong, loãng và hay nôn ra đờm khi uống chanh đào mật ong.
Mỗi lần con gái 10 tuổi kêu đau nhức chân, chị Thái lại mắng con vì nghĩ do cháu quá nghịch nghợm. Gần đây, khi con kêu nhiều hơn, đang đêm còn khóc vì đau, chị đưa con đi khám mới biết cháu nhức xương do lớn nhanh.