![]() |
Máu cuống rốn bảo quản lạnh vẫn hoạt động tốt sau nhiều năm. |
Chị Tina tâm sự: "Bạn muốn làm những điều tốt nhất cho con, muốn có một đứa con khỏe mạnh. Và nếu bạn có thể làm điều gì hữu ích cho sức khỏe của bé thì đó phải là ưu tiên số một".
Tại Mỹ, phương pháp bảo quản máu cuống rốn đang được quảng cáo rầm rộ. Ở khắp nơi (trên các tạp chí, tại phòng khám của bác sĩ và cửa hàng đồ dùng trẻ em, trên Internet...), người ta đều thấy thông báo của các công ty như Cryo-cell, thúc giục cha mẹ bỏ ra 1.000 USD để lấy máu cuống rốn và 100 USD cho mỗi năm bảo quản. Họ kêu gọi các bậc phụ huynh không nên bỏ lỡ "cơ hội có một không hai" này.
Vậy những ông bố bà mẹ tương lai có nên làm điều này hay không? Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, máu cuống rốn có thể dùng để thay thế phương pháp ghép tủy xương khi điều trị một số bệnh về máu ở trẻ em. Phương pháp này giúp người bệnh có được mẫu máu tương thích hoàn toàn. Trong những năm gần đây, tại Mỹ đã có 175.000 gia đình chọn hình thức bảo quản nói trên.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc ghép máu cuống rốn chỉ hiệu quả với một số bệnh hiếm gặp (khả năng cần đến liệu pháp này chỉ là 1/250.000). Và ngay cả khi đó, vẫn có cơ hội để đứa trẻ tìm được máu tương thích trong các mẫu bảo quản tại cơ sở y tế công cộng. Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ cũng cho rằng, chưa cần thiết phải coi việc bảo quản máu cuống rốn như một động thái thường quy.
Cuối cùng, gia đình Wilkins đi đến quyết định: Tốt hơn cả là dành tiền cho những việc khác mà con gái họ sẽ cần tới. Nhiều chuyên gia cũng nhất trí rằng, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho phần lớn gia đình.
Thu Thủy (theo NBC)