AnhTừ một người đứng ở lằn ranh sống chết, Joe Murphy, 59 tuổi, thuyên giảm ung thư máu sau 6 tháng vì sử dụng loại thuốc thử nghiệm có tên NX-5948.
Trẻ mắc bệnh bạch cầu tái phát thường có triệu chứng như đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, nhợt nhạt, bầm tím, khó thở.
Trẻ sinh ra cân nặng từ 4 kg, từng hóa xạ trị, phơi nhiễm benzen, ăn nhiều thịt đỏ, ít vận động tăng khả năng mắc bệnh bạch cầu.
Tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, benzen từ khói thuốc lá, formaldehyde có trong gỗ ép tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu.
Ngoài buồn nôn, sốt, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu còn có thể gây chảy máu dưới da, phát ban, nấm.
Điều trị trúng đích và miễn dịch là hai phương pháp điều trị ung thư đem lại kết quả khả quan, cải thiện tiên lượng nhiều so với trước đây.
Virus Epstein-Barr (EBV) lây truyền khi hôn gây bệnh bạch cầu đơn nhân ở thanh thiếu niên, có thể phát triển thành đa xơ cứng, dẫn đến tê liệt.
Người bệnh bạch cầu đang điều trị cần tránh thực phẩm giàu đường, đồ ăn nhiều dầu mỡ, rất nóng hoặc lạnh… để không làm bệnh nặng thêm.
Người mắc bệnh ung thư máu sẽ có một số triệu chứng như mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân, bầm tím, đổ mồ hôi đêm, đau bụng, xương khớp.
MỹTrong 21 năm cuộc đời của mình, Ian Bridges, ở Washington, ba lần ung thư máu và đều vượt qua nhờ những thành tựu y học đột phá.
MỹKhi MC giới thiệu vedette chương trình, Quinn Tranchina (6 tuổi) mới chiến thắng căn bệnh ung thư máu 2 tháng trước, tất cả khán giả vang lên những tràng pháo tay dành tặng bé gái kiên cường.
Mỗi ngày, Melissa Belba (Mỹ) luôn nói: 'Chào buổi sáng, con yêu mẹ', và khoe vết sẹo trên cơ thể như một biểu tượng của sự dũng cảm chiến thắng bệnh tật.
Với tên gọi ‘Tutu Girls’, năm nay, 4 bệnh nhi ung thư đoàn tụ để lan tỏa thông điệp: ‘Không bao giờ bỏ cuộc’.
Mỹ‘Chiến binh nhỏ’ John Oliver trở lại trường học sau nhiều năm điều trị bệnh bạch cầu trong sự hoan nghênh của các bạn cùng lớp.
Sau khi chiến thắng ung thư, bé Caroline Gallagher (St. Peterburg, Mỹ) muốn quay trở lại giúp đỡ các bạn đồng cảnh ngộ.
Joon, một cô gái xuất thân từ miền Bắc Việt Nam đang sống tại Pháp, sắp 18 tuổi, bị bệnh bạch cầu và cần người hiến tặng tế bào gấp. Cha bạn của Joon là giáo sư Siegfried Wenig gửi thư cầu cứu nhiều nơi tìm cách giúp cô.
Nhiều người đến Trung tâm tế bào gốc thuộc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đề nghị hiến tế bào cứu Joon, cô gái gốc Việt mắc bệnh bạch cầu. Tuy nhiên chi phí xét nghiệm 10 triệu mỗi người để tìm tế bào tương thích là khó khăn lớn.
Mắc phải căn bệnh ung thư máu và bạch cầu, cựu HLV tuyển Tây Ban Nha đã nhờ các bác sĩ giữ bí mật với bạn bè vì không muốn mọi người lo lắng.
Cơ thể dễ bầm tím, đau xương khớp, mệt mỏi thường xuyên và sưng hạch, đó có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh nguy hiểm về máu.
Một phụ nữ Trung Quốc nghĩ ra cách bán búp bê tình dục bên lề đường cho người lao động nhập cư để kiếm tiền trả viện phí cho cháu trai bị bệnh bạch cầu.