Một phần tuyến đường sắt thường xuyên được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự giữa Nga và Belarus bị hư hại sau vụ nổ đêm 24/10.
Quân đội Ukraine cho rằng Iran cử chuyên gia tới Belarus để huấn luyện và hỗ trợ binh sĩ Nga vận hành UAV tự sát.
Quân đội Ukraine đăng video trên mạng xã hội, cảnh báo sẽ đáp trả nếu nước láng giềng Belarus tham gia chiến dịch quân sự của Nga.
Quân đội Anh cho rằng tuyên bố lập lực lượng hiệp đồng Nga - Belarus chỉ là "đòn hỏa mù" để kéo giãn đội hình Ukraine tới biên giới phía bắc.
Ukraine khẳng định có sự thù địch ngày càng tăng từ Belarus và việc Moskva, Minsk triển khai lực lượng hiệp đồng báo hiệu nguy cơ Nga mở đợt tấn công từ Belarus.
Điều quân tới Belarus lập lực lượng hiệp đồng, Nga khiến Ukraine lo lắng về nguy cơ bị thọc sườn từ phía bắc, buộc Kiev phải chia quân ứng phó.
Belarus công bố quy mô lực lượng Nga triển khai đến nước này, thông báo hai quốc gia sẽ tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại nhiều thao trường.
Bộ Quốc phòng Belarus thông báo sẽ chỉ có nhiều nhất 9.000 binh sĩ Nga đóng quân tại nước này như một phần của "lực lượng hiệp đồng" giữa đôi bên.
Tổng thống Lukashenko cho biết lực lượng hiệp đồng dự kiến bao gồm 70.000 quân nhân Belarus và có thể chưa tới 10.000 lính Nga tham gia.
Belarus lập cơ chế chống khủng bố mới, tăng quyền cho lực lượng an ninh nhằm ngăn nguy cơ các nước láng giềng "khiêu khích hoặc chiếm giữ lãnh thổ".
Tổng thống Lukashenko có lý do về quân sự và chính trị để không điều quân đội Belarus tham chiến ở Ukraine, dù tuyên bố lập lực lượng hiệp đồng với Nga.
Belarus nói rằng lực lượng quân sự hiệp đồng giữa nước này và Nga được thành lập "hoàn toàn cho mục đích phòng thủ" để bảo vệ biên giới.
Ba Lan khuyến cáo công dân nước này lập tức rời Belarus, trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia căng thẳng liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Lukashenko thông báo Belarus và Nga sẽ thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó "gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây".
Belarus cáo buộc lực lượng Ukraine đã phá hủy gần như toàn bộ cầu và đặt mìn các con đường dọc biên giới với nước này.
Tổng thống Lukashenko cho biết sẽ tặng mẫu máy kéo tốt nhất của Belarus cho ông Putin nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của người đồng cấp Nga.
Giải Nobel Hòa bình năm nay thuộc về nhà hoạt động nhân quyền Belarus, cùng hai tổ chức nhân quyền hoạt động tại Nga và Ukraine.
Tổng thống Lukashenko nói Belarus đang đối mặt nguy cơ bị tấn công hạt nhân từ Ba Lan, sau khi Warsaw đề nghị Washington chia sẻ loại vũ khí này.
Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus tham gia chiến dịch của Nga tại Ukraine, song giới hạn ở tự vệ và hỗ trợ đồng minh Nga.
Tổng thống Putin và người đồng cấp Lukashenko cho rằng Nga và Belarus sẵn sàng hợp tác với phương Tây, nhưng với điều kiện các bên tôn trọng lẫn nhau.