Video được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng trên mạng xã hội hôm 21/10 mở đầu bằng thông điệp về "quan hệ láng giềng và bạn bè lâu năm" giữa Kiev và Minsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho rằng chính phủ Belarus đang "bí mật tuyển mộ binh sĩ" để tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở nước láng giềng.
Video cảnh báo Belarus được quân đội Ukraine đăng hôm 21/10. Video: BQP Ukraine.
"Nếu quân đội Belarus tham gia lực lượng Nga, chúng tôi sẽ đáp trả cứng rắn bằng mọi thứ vũ khí, giống như cách đối phó với những kẻ đang chiếm đóng lãnh thổ Ukraine. Các đòn trả đũa sẽ bao gồm tấn công cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ các vị", thông điệp trong video có đoạn, đồng thời kêu gọi công dân Belarus "không tuân lệnh tham gia chiến sự".
Giới chức Belarus chưa bình luận về video. Tổng thống Alexander Lukashenko trước đó tuyên bố Minsk sẽ không tham gia xung đột trừ khi có quốc gia khác tấn công Belarus.
Quân đội Ukraine hôm 20/10 cho rằng "nguy cơ lực lượng Nga nối lại chiến dịch tiến công ở mặt trận phía bắc đang lớn dần". Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksiy Gromov nhận định một cuộc tấn công có thể được phát động "từ biên giới Belarus nhằm cắt đứt huyết mạch cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự" từ các nước phía tây Ukraine, trong đó có Ba Lan.
![Vị trí Belarus. Đồ họa: BBC.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/22/-2225-1666407117.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=18t6cnP4fWbEo3Pf_vFVHQ)
Vị trí Belarus. Đồ họa: BBC.
Đầu tuần này, Minsk thông báo 9.000 binh sĩ Nga và khoảng 170 xe tăng được triển khai tới Belarus như một phần lực lượng quân sự hiệp đồng giữa hai nước. Minsk cho biết nhiệm vụ duy nhất của lực lượng này là phòng thủ và bảo vệ biên giới.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga "cố lôi kéo Belarus vào cuộc chiến". Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhiều lần tuyên bố đất nước ông có nguy cơ bị Ukraine tấn công.
Belarus có chung đường biên giới dài 1.085 km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100 km. Belarus là đồng minh thân cận của Nga, cho phép nước láng giềng sử dụng lãnh thổ để tiến công Ukraine và còn bị nghi cho phép Moskva dùng không phận phóng tên lửa vào Ukraine.
Vũ Anh (Theo RT, Reuters)