Các lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOFU) ngày 23/10 thông báo trên website rằng các chuyên gia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang hướng dẫn quân nhân Nga tại Belarus vận hành máy bay không người lái (UAV) do Tehran sản xuất, cũng như tham gia hỗ trợ hoạt động cho khí tài này.
SOFU cho hay lực lượng Nga "hoàn toàn kiểm soát các sân bay Baranovichi và Lida ở Belarus", sử dụng những cơ sở này để triển khai các đợt tập kích nhằm vào Ukraine.
"Tại làng Mykulichi thuộc tỉnh Gomel, một nhóm hướng dẫn viên người Iran, sĩ quan của IRGC đang hoạt động dưới sự bảo vệ cao nhất của vệ binh quốc gia và biên phòng Nga", SOFU thông báo. "Theo các nguồn tin từ Belarus, những huấn luyện viên này đã điều phối hoạt động phóng UAV Shahed-136 tấn công cơ sở hạ tầng ở Kiev và khu vực miền tây, miền bắc Ukraine".
Một quan chức Ukraine hồi tuần trước cho biết UAV Nga cất cánh từ các căn cứ quân sự tại Belarus và bán đảo Crimea để tập kích mục tiêu ở nước này. Các địa điểm này quá xa so với tầm tập kích của Tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS), đặt ra thách thức lớn cho lực lượng Ukraine.

UAV tự sát của Nga bay trên thủ đô Kiev của Ukraine ngày 17/10. Ảnh: Reuters.
Nga, Iran và Belarus chưa bình luận về thông tin trên.
Nga những tuần qua tăng cường tập kích hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng và kho đạn tại Ukraine bằng UAV tự sát và tên lửa. Mẫu UAV tự sát mà Nga sử dụng tập kích Ukraine là Geran-2, được cho có hình dáng và kích thước tương đương mẫu Shahed-136 của Iran.
Phương Tây và Ukraine cho rằng Nga mua UAV tự sát của Iran. Anh và Liên minh châu Âu (EU) hồi tuần trước từng phạt một số công ty và quan chức Iran nghi liên quan đến chuyển UAV tự sát cho Nga. Trong khi đó, Nga và Iran phủ nhận thông tin hai nước tham gia thương vụ chuyển giao UAV tự sát.
Nguyễn Tiến (Theo Guardian)