"Lãnh đạo quốc gia chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ quan hành pháp, và một cơ chế tác chiến chống khủng bố được đưa ra", Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei trả lời phỏng vấn tờ Izvestia của Nga hôm nay. "Có thông tin một số quốc gia láng giềng đang lên kế hoạch khiêu khích, thậm chí chiếm giữ những khu vực nhất định trên lãnh thổ Belarus".
Theo ông Makei, cơ chế tác chiến chống khủng bố tăng thêm quyền hạn cho các lực lượng an ninh, như tạm giữ để xác định danh tính, nghe lén và kiểm soát tất cả liên lạc, và đặc vụ có thể kiểm tra mọi cơ sở mà không bị cản trở.
Bộ Ngoại giao Belarus và văn phòng báo chí Tổng thống Alexander Lukashenko chưa bình luận về thông tin.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei phát biểu tại kỳ họp thứ 77 của Đại Hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.
Tại cuộc họp an ninh ngày 10/10, Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ukraine có kế hoạch tấn công nước này và đã ra lệnh cho cơ quan tình báo quốc gia thực hiện các biện pháp chống khủng bố cần thiết.
"Chúng ta cần vạch ra các cách thức đối phó, bao gồm cả biện pháp quân sự", hãng tin Belta dẫn lời ông Lukashenko. "Việc này nhằm xác định và khoanh vùng các mối đe dọa một cách kịp thời, đáp trả tương xứng nếu cần với mọi động thái quân sự nhằm vào Belarus".
Tổng thống Belarus còn thông báo nước này và Nga sẽ thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó căng thẳng ở biên giới phía tây. Ông khẳng định động thái này "hoàn toàn vì mục đích phòng thủ", trong khi phương Tây lo ngại rằng quân đội Belarus có thể tham chiến cùng lực lượng Nga ở Ukraine.

Vị trí của Belarus. Đồ họa: WP.
Như Tâm (Theo Reuters)