Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence tức giận với ông Trump vì vụ bạo loạn Đồi Capitol, nhưng đã giữ trong lòng suốt hai năm, chờ bộc lộ lúc thích hợp.
Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng cựu tổng thống Donald Trump đã sai và "lịch sử sẽ buộc ông phải chịu trách nhiệm" trong vụ bạo loạn Đồi Capitol.
Bộ Tư pháp Mỹ nói cựu tổng thống Trump có thể bị các cảnh sát Đồi Capitol và nghị sĩ kiện vì hành động của đám đông bạo loạn hồi tháng 1/2021.
Lãnh đạo thế giới chỉ trích đám đông ủng hộ cựu tổng thống Brazil Bolsonaro tràn vào quốc hội và gọi đây là những người cực đoan bạo lực.
Tổng thống Biden trao huân chương Công dân Tổng thống cho những cảnh sát và quan chức bầu cử hai năm sau vụ bạo loạn Đồi Capitol.
Chỉ huy cảnh sát quốc hội Mỹ cảnh báo nguy cơ xảy ra bạo loạn tại Đồi Capitol như đầu tháng 1/2021, song khẳng định lực lượng này sẵn sàng đối phó.
Cựu tổng thống Trump chỉ trích đề xuất truy tố của ủy ban điều tra bạo loạn Đồi Capitol, tuyên bố điều này chỉ khiến ông "mạnh mẽ hơn".
Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố cựu tổng thống Trump, động thái chưa từng có tiền lệ.
Stewart Rhodes, người sáng lập nhóm cực hữu Oath Keepers, bị kết tội nổi loạn vì chỉ thị các thành viên gây náo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
Hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào ông Trump và ông Biden có thể định hình chiến dịch tranh cử cũng như khả năng chiến thắng của họ trong năm 2024.
Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho biết cơ quan này sẽ tiến hành quá trình pháp lý để xem xét bãi nhiệm Trump sau cuộc bạo loạn hôm 6/1.
Nỗ lực sơ tán Phó tổng thống Pence trong ngày bạo loạn xảy ra được cho là được tiến hành chậm trễ, khiến ông suýt chạm trán đám đông quá khích.
Biết bị truy nã vì tham gia bạo loạn Đồi Capitol, Samuel Camargo vẫn quay lại Washington xem lễ nhậm chức tổng thống và bị bắt.
Những nghị sĩ Cộng hòa từng bỏ phiếu luận tội Trump bị đảng của mình quay lưng cả năm qua, phải đối mặt tương lai chính trị đầy bấp bênh.
Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách lấy lời khai từ cựu phó tổng thống Mike Pence, liên quan vụ bạo loạn tại quốc hội hồi tháng 1/2021.
Cựu phó tổng thống Pence nói "lời lẽ kích động" của ông Trump trước vụ bạo loạn Đồi Capitol đe dọa nhiều người Mỹ, trong đó có gia đình ông.
Pence và nội các có thể kích hoạt Tu chính án thứ 25 để lập tức tước quyền của Trump, nếu lo ngại Mỹ tiếp tục chìm trong bạo loạn.
Người phụ nữ bị bắn chết khi đám đông ủng hộ Trump xông vào tòa nhà quốc hội là Ashli Babbitt, từng phục vụ trong không quân Mỹ.
Cảnh sát trưởng thủ đô Washington nói thêm ba người chết trong vụ bạo loạn ở quốc hội, sau cái chết được xác nhận trước đó của một phụ nữ.
Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập hình ảnh và bình luận về bạo loạn ở quốc hội Mỹ, so sánh với cuộc biểu tình ở Hong Kong năm 2019.