Đức và 13 quốc gia thành viên NATO ký văn kiện thể hiện ý định mua các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot và Arrow 3.
Thỏa thuận AUKUS giữa Australia, Anh, Mỹ, cùng nỗ lực phát triển tàu ngầm của Trung Quốc, có thể khiến cuộc đua trong lòng biển châu Á thêm phức tạp.
Đài Loan muốn duy trì năng lực phòng thủ đáng tin cậy khi mua vũ khí Mỹ, nhưng không tìm cách chạy đua vũ trang với Trung Quốc đại lục.
Nga sẽ không đặt vũ khí ở những khu vực Mỹ chưa triển khai hệ thống tên lửa, Ngoại trưởng Nga nói sau cuộc gặp người đồng cấp Pháp.
Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc kêu gọi đối thoại, khẳng định vụ Washington thử tên lửa hôm 18/8 là dấu hiệu mở đầu chạy đua vũ trang.
Phi đội F-35 của Nhật sẽ thay đổi cán cân sức mạnh tại châu Á, buộc các đối thủ như Trung Quốc tăng cường tiềm lực để đối phó.
Nga khẳng định không muốn chạy đua vũ trang, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đưa tên lửa hành trình tới châu Âu.
Trump tỏ ý lo ngại về chi tiêu quốc phòng Mỹ, nói sẽ thảo luận với lãnh đạo Nga, Trung Quốc về tình hình quân sự thế giới.
Ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD năm 2019 cho thấy Mỹ muốn tăng khả năng đối phó các đối thủ về quân sự và kinh tế.
Kho vũ khí hạt nhân Nga tại Kaliningrad dường như được nâng cấp đáng kể trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây tiếp tục leo thang.
Tại Trung Quốc và Ấn Độ, chênh lệch giữa nam và nữ là 70 triệu người. Nhiều nam giới độ tuổi 20, 30 nước này đã tuyệt vọng tìm vợ.
Tổng thư ký NATO hôm nay khẳng định không muốn tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang mới với Moscow vì vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh.
Putin tuyên bố Nga không tham gia chạy đua vũ trang và sẽ giảm chi tiêu quốc phòng trong năm nay, Mỹ truy lùng kẻ đánh bom hàng loạt.
Việc Nhật và Hàn Quốc tăng cường năng lực quân sự để đối phó với Triều Tiên sẽ dẫn đến một cuộc đua vũ trang ở châu Á.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc sẽ gây bất ổn và dẫn tới chạy đua vũ trang trong khu vực.
Những phát ngôn mạnh miệng về vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiềm ẩn nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang quy mô toàn cầu.
Ấn Độ sắp trở thành nước thứ 6 trên thế giới đưa tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân vào hoạt động, khiến cuộc chạy đua vũ trang trong lòng đại dương ở châu Á quyết liệt hơn.
Việc Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự, tăng gây hấn trong tranh chấp chủ quyền kéo các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương vào một cuộc chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt.
Giới chuyên gia cho rằng lãnh đạo các nước trên thế giới phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn viễn cảnh robot tự động với trí thông minh nhân tạo xuất hiện trên chiến trường và tàn sát con người.
Vụ thử nghiệm bom trọng lực hạt nhân B61 thế hệ mới ở Nevada, Mỹ hồi tháng 10 có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các cường quốc hạt nhân.