"Tôi đã hai lần vào chợ Bên Thành để mua đồ lưu niệm cho người nhà mang ra nước ngoài. Nhưng lần nào mua hàng tôi cũng gặp người bán nói thách giá trên trời. Chẳng hạn, món đồ trị giá thực bán bên ngoài chỉ tầm 200.000 đồng nhưng tiểu thương trong chợ nói thách lên tới 1,1 triệu đồng. Thú thực tôi không biết phải mặc cả kiểu gì vì thế nào cũng vẫn hớ. Nếu các tiểu thương không sớm thay đổi tư duy kinh doanh thì tôi e sớm muộn gì chợ Bến Thành cũng đi vào quên lãng".
Đó là chia sẻ của độc giả Bichlieutbh về thực trạng ế khách của tiểu thương chợ Bến Thành. Tuần cuối tháng 2 đầu tháng 3, chợ Bến Thành kín khách tham quan từ sáng 9h sáng đến 19h tối. Lối đi giữa các gian hàng trong chợ đông người qua lại. Hầu hết gian nào cũng có khách nán lại xem, nhưng đa số chỉ ngó qua vài món hàng rồi di chuyển.
Nói về nguyên nhân khiến du khách không mặn mà mua sắm ở chợ Bến Thành, bạn đọc Long Hai cho rằng: "Thật ra các sản phẩm lưu niệm bán trong chợ Bến Thành đều rất đại trà và phổ biến, ít có nét đặc trưng của Việt Nam, mua đâu cũng được. Các món đồ lưu niệm này thậm chí có thể tìm thấy ở cả các nước khác trong khu vực, nên không hấp dẫn du khách.
Ngoài ra, cách bán hàng cũng phải nói là rất tệ khi nói thách thật cao rồi chờ người mua mặc cả mới hạ giá xuống. Điều đó làm cho nhiều du khách cảm thấy e ngại, sợ bị mua hớ. Với tình trạng hiện tại, chợ Bến Thành sẽ chỉ là một địa điểm tham quan du lịch, một nơi để check-in thôi. Còn nếu muốn mua sắm, du khách sẽ tìm đến những cửa hàng có tính thẩm mỹ cao hơn và mang nhiều nét đặc trưng văn hóa địa phương hơn ở bên ngoài".
>> Dừng 'chặt chém' để cứu chợ Bến Thành
Trong khi đó, nói về những trải nghiệm ẩm thực tại chợ Bến Thành, độc giả Nluu bình luận:"Năm ngoái, cả gia đình tôi về nước chơi, đưa các con vào chợ Bến Thành ăn sáng. Nói thật, những người buôn bán không để cho chúng tôi có thời gian nhìn giá chọn món. Họ luôn hối thúc, chèo kéo rất phiền. Cuối cùng, chúng tôi phải chọn đại một gian hàng để ăn nhưng chất lượng đồ khá dở. Các tiểu thương than buôn bán ế ẩm thì trước hết phải xem lại cách phục vụ của mình. Cứ nói thách, chèo kéo, bán hàng kém chất lượng... thì thử hỏi ai muốn quay lại?".
"Tôi có ghé vào chợ Bến Thành một lần để dẫn ông anh từ Hà Nội vào tham quan. Chúng tôi ăn đĩa cơm trưa mất 120.000 đồng một người. Hãi quá nên tôi không dám vào lần hai, dù làm việc cách chợ chỉ 300 mét đã gần 15 năm đến nay", bạn đọc Attytrangnguyen nói thêm.
Làm gì để du khách chịu bỏ tiền khi tới chợ Bến Thành? Độc giả Bình Luận nêu quan điểm: "Chợ Bến Thành nằm giữa trung tâm thành phố, luôn là một phần không thể thiếu của du lịch TP HCM. Tại sao các tiểu thương không cùng nhau cam kết niêm yết giá rõ ràng, bài trừ 'chặt chém' vặt, hàng hóa mang đậm bản sắc, đảm bảo chất lượng, thân thiện với du khách... rồi sau đó mới tính chuyện kết hợp với các tour tuyến để đưa khách vào tham quan mua sắm?
Nó giống như cách các tour du lịch nước ngoài đã và đang làm suốt bao năm nay. Cơ bản là du lịch của chúng ta toàn tư duy mạnh ai người nấy làm, không thích kết hợp, không chịu bàn bạc, không muốn khuôn khổ, theo kiểu 'cơm không ăn gạo còn đó'. Để rồi họ tiếp khách một lần, tận thu nhiều nhất có thể rồi thôi".
Đồng quan điểm, bạn đọc 14B nhận định: "Tình hình chung của các hàng lưu niệm ở Việt Nam là đi nhập của nước ngoài về rồi bán lại với giá cao. Thế nên mọi hàng quán đều na ná giống nhau. Muốn có hàng lưu niệm đặc trưng thì cần đẩy mạnh tiêu thụ đồ thủ công trong nước, đưa các mặt hàng trong nước mang tính đặc thù và có giới hạn. Điều đó còn giúp tạo cơ hội việc làm cho các bạn trẻ sáng tạo, rất nhiều bạn trẻ hiện nay sáng tạo các mặt hàng thủ công , tận dụng nguyên liệu thiên nhiên và tái chế rất hay. Ví dụ như các túi xách bằng cói, bằng nhựa tái chế... mang tính sáng tạo thì du khách mới mua".
Tình hình kinh doanh của chợ gặp nhiều khó khăn từ sau Covid-19. Theo Sở Công Thương TP HCM, lượng khách đến chợ truyền thống giảm 30-50% từ đầu năm 2024, do chuyển dịch thói quen mua sắm. Tháng 11, 12 năm ngoái, ban quản lý đã mời TikToker, người nổi tiếng đến chợ livestream bán hàng cùng tiểu thương, quảng bá hình ảnh. Tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy khi khách đông nhưng mua ít, tham quan là chính.
- Bữa hải sản gần 12 triệu đồng ở Hạ Long đắt hay rẻ?
- 'Ngại mua hoa Tết vì người bán không niêm yết giá'
- Chặt chém vì nghĩ 'người có tiền mới đi du lịch'
- Du lịch Việt chỉ dành cho người 'đi một lần cho biết'
- Tôi không cam chịu ăn bát phở giá 60.000 đồng chỉ vì lễ, Tết
- Tôi không chấp nhận bát phở tăng giá 20.000 đồng vì lễ, Tết