Có một thực tế hiện nay là nhiều em học sinh đang có kết quả học tập rất tốt trên lớp, nhưng vì một số lý do khiến các em có tâm lý chán nản, bỏ bê trong học hành. Từ đó, kết quả học tập giảm sút rõ rệt, khiến nhiều học sinh phải tạm dừng việc học giữa chừng. Nhiều giáo viên, các bậc cha mẹ khi chưa hiểu rõ nguyên nhân vấn đề của học sinh, đã vội cho rằng là do các em chán học, nên mới dẫn đến tình trạng kết quả học tập sa sút.
Nhưng đây chỉ nhận định đến từ phía bên ngoài. Thực chất, một số em cho rằng bản thân không muốn cố gắng thêm nữa, vì kết quả học tập của các em trong các năm qua đã đạt đến "đỉnh cao" phù hợp với sự mong đợi của cha mẹ. Hay một số trường hợp các em cho rằng mọi chuyện học tập của bản thân đã được bố mẹ sắp xếp hết rồi, bây giờ chỉ việc thực hiện theo yêu cầu, nên các em cũng không muốn bận tâm về chuyện này.
Mất động lực học tập là một dạng khó khăn tâm lý, khi chưa xác định được mục tiêu phấn đấu cho bản thân thì lúc đó sự cố gắng hay động lực học tập sẽ không xuất hiện, dễ khiến học sinh rơi vào trạng thái mất cân bằng, không muốn làm gì. Tình trạng này thường dễ bắt gặp ở một số em có vấn đề về trầm cảm, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người chưa quan tâm đúng mức vẫn coi đây chỉ là một vấn đề đơn giản, sẽ tự biến mất theo thời gian.
Biểu hiện của mất động lực trong học tập rất khó để nhận biết, nhiều gia đình khi con có biểu hiện nghiêm trọng về vấn đề này mới đưa đến phòng khám tâm lý, sau đó tá hỏa với những lời chia sẻ ngược đời của các em với chuyên viên tham vấn. Nhiều em cho rằng bản thân sống trong môi trường quá thuận lợi không gặp khó khăn gì khiến các em thấy chán nản và không muốn làm bất cứ việc gì vì các hoạt động đó đều không mang lại ý nghĩa.
>> Tôi sẵn sàng gây áp lực để con không bằng lòng với việc học kém
Đây là vấn đề đáng để người lớn cùng bàn luận và suy ngẫm. Rõ ràng xã hội các phát triển thì bên cạnh đó các nhu cầu tâm lý con người cũng phát triển kéo theo nhiều khó khăn tâm lý. Nhiều em đã phải dừng lại việc học chỉ vì không tìm được sự hứng thú cho bản thân, thậm chí một số em đang có kết quả học tốt dẫn đầu của lớp, trường vẫn tạm gác chuyện sách vở lại và rồi xuất hiện tâm trạng lo lắng, luyến tiếc với những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ.
Sẽ là rất đáng tiếc nếu đó chỉ là vấn đề mới xuất hiện nhưng không được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến tương lai của các em. Thay vì phán xét, đánh giá, người lớn nên lắng nghe sự chia sẻ của học sinh và tìm hướng giải quyết vấn đề. Hãy trao đổi với các em về việc xác định và tạo động lực cho bản thân, vì chỉ khi có động lực các em mới có đủ sự tự tin và quyết tâm đề tự giải quyết khi gặp phải khó khăn.
Và hơn hết, các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm đúng mức, để các em tự ra quyết định và ủng hộ những lựa chọn mà con em mình mong muốn thực hiện. Đó cũng là cách động viên để con trẻ có được sự tự tin trong việc thực hiện ước mơ của bản thân.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.