(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Việc hủy bỏ hay lùi lịch V-League không quan trọng. Cái chính là dù chất lượng của giải đấu đang dần một tốt lên, mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá nước nhà, nhưng năng lực yếu kém của đội ngũ trọng tài đã phá nát tất cả.
Là một người hâm mộ, tôi cũng rất mong muốn bóng đá Việt phát triển. Khi xem một số trận đấu, chứng kiến công tác trọng tài đến kỹ thuật, chiến lược của các đội, của từng cầu thủ, tôi từng thầm vui trong bụng, nghĩ rằng: "Kiểu này bóng đá Việt thể nào cũng phất lên hàng đầu khu vực và châu lục về cấp độ CLB, từ đó sẽ là bàn đạp để đội tuyển quốc gia tiến xa, kể cả bóng đá nam và nữ".
Thế nhưng, mấy trận đấu gần đây đã bị các trọng tài phá hỏng hoàn toàn niềm tin ấy. Ví dụ ở bán kết bóng đá nữ vừa rồi, hay với bóng đá nam là trận đấu giữa TP HCM - Hà Nội... Nếu cứ kiểu này mãi thì làm sao cầu thủ không "hư", làm sao bóng đá phát triển được? Chẳng lẽ các nhà làm bóng đá, các nhà tài trợ cho bóng đá, không muốn bóng đá đi lên? Tại sao họ bỏ bao nhiêu tiền của, công sức ra lo đủ thứ mà không đào tạo nổi các trọng tài có chất lượng?
Nhiều lúc xem bóng đá, tôi thấy bị ức chế vì một số trọng tài chuyên môn kém, không nắm rõ luật nên mới mắc lỗi, rất phản cảm. Sai thì đương nhiên phải bị kỷ luật, nhưng ai gánh hậu quả cho các đội bóng bị bắt sai, ai chịu trách nhiệm cho các HLV, các cầu thủ, nhất là cảm xúc, niềm tin, sự nghiệp của họ? Và cuối cùng, đó là hình ảnh của bóng đá nước nhà, là công lao làm bóng đá của nhưng người tâm huyết bị đổ sông, đổ bể, tôi thấy tiếc cho tất cả chúng ta.
Đây là lần thứ ba mùa này V-League phải lùi lịch bởi Covid-19. Ban đầu, giải dự kiến khởi tranh từ ngày 21/2, nhưng sau đó lùi xuống 6/3. Sau hai vòng diễn ra trên sân không khán giả, giải tiếp tục bị hoãn rồi tái đấu vào ngày 5/6. Hiện tại V-League đã qua 11 vòng, Sài Gòn FC đang bất bại với 23 điểm, nhiều hơn hai đội xếp sau là Viettel và Quảng Ninh bốn điểm.
Theo thể thức đặc biệt mùa này, sau 13 trận giai đoạn một, tám đội xếp trên đá đua vô địch, sáu đội xếp dưới đá tranh trụ hạng. Hiện tại đứng thứ tám là Thanh Hoá với 14 điểm. Các đội xếp sau họ là Đà Nẵng, Hà Tĩnh, SLNA, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.