Đã gần ba năm kể từ lúc đại dịch Covid-19 xuất hiện và hoành hành trên phạm vi toàn thế giới. Việt Nam chúng ta cũng đã và đang tiếp tục phải chịu những ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh. Rất nhiều tổn thất về cả sức khỏe con người lẫn thời gian đã được ghi nhận thời gian qua.
Có lẽ, việc quan tâm hàng đầu lúc này của các bậc phụ huynh chính là việc học tập của con em mình trong mùa dịch này. Học làm sao cho hiệu quả mà không bị xao nhãng, để có kết quả tốt nhất? Nhiều gia đình đã phải rất đau đầu trong việc bố trí chuyện học online cho con, vì đa số trẻ em khi được giao máy tính hoặc điện thoại là sẽ chơi game, lướt mạng xã hội... Để các con có thể ngoan ngoãn và chịu khó học tập, trong khi phụ huynh chúng ta không thể lúc nào cũng ở nhà ngồi giám sát, đó là một bài toán không dễ tìm được lời giải.
Bản thân tôi cũng là một bà mẹ có hai con đang ở tuổi đến trường (một bé gái lớp hai, một bé trai lớp 7), cũng có chút kinh nghiệm giúp các con thích ứng, duy trì việc học trong bối cảnh không thể đến lớp. Khi nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học trực tiếp để tiếp tục học online tại nhà, tôi đã chủ động ngồi nói chuyện với hai con và nhấn mạnh để con hiểu việc học online quan trọng như thế nào khi không thể đến lớp.
>> 20 phút dạy online như đánh đố học sinh
Sau đó, căn cứ vào thời khóa biểu mà cô giáo đã gửi cho, tôi lên thời gian biểu học tập cho các con một cách phù hợp nhất, theo nguyên tắc:
1. Hãy để trẻ tự bật máy tính vào lớp học theo thời gian biểu và khóa biểu;
2. Sau mỗi tiết học, các con phải có giờ nghỉ giải lao, cha mẹ nên định hướng cho các con ra chơi ngoài sân, hít thở không khí ngoài trời, ăn nhẹ giữa giờ;
3. Định hướng cho các con sau mỗi tiết học nên trao đổi cảm nhận với bố mẹ qua điện thoại để kịp thời chia sẻ và động viên các con sau mỗi giờ học căng hay truy cập những trang mạng không cần thiết trong giờ.
4. Cuối buổi học, các bậc phụ huynh nên trao đổi với thầy cô về tình hình học tập của con, kịp thời giám sát con trên nhóm lớp và có điều chỉnh phù hợp nhất có thể.
Nhờ áp dụng những nguyên tắc đó, qua một kỳ học trực tuyến tại nhà, tôi cảm thấy khá an tâm dù bản thân không được ở bên cạnh con thường xuyên khi chúng vào lớp học online. Tất nhiên, tôi vẫn giám sát và tạo không khí học tập cho con một cách lành mạnh và đạt hiệu quả cao nhất. Hai con tôi không bao giờ vào chơi game hay mạng xã hội khi chưa được sự cho phép của bố mẹ. Tôi cũng đã bí mật đặt camera giám sát việc học của con một thời gian đầu nên rất yên tâm khi các con tự giác học ở nhà.
Không quá tạo sức ép cho con, nhưng cuối học kỳ vừa qua, con tôi vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện các môn. Vì vậy, theo tôi, các bậc phụ huynh cũng không đặt quá nhiều áp lực học tập cho con mình. Thay vào đó, hãy tìm cách định hướng cho con học tập một cách lành mạnh trên không gian mạng.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.