Nhà tôi có con năm nay 18 tuổi. Mỗi khi ở nhà rảnh rỗi, con thường lướt TikTok giết thời gian. Tôi thấy xuất hiện trên màn hình điện thoại của con là những clip với nội dung vô bổ, thiếu chuẩn mực đạo đức và gây ảnh hưởng xấu với lứa tuổi trẻ. Do đó, không ít lần tôi nhắc con tôi nên khóa tải khoản TikTok để dành ưu tiên cho việc học tập, chuẩn bị cho con đường tương lai sau này. Tuy nhiên, con tôi vẫn phớt lờ lời khuyên đó và tiếp tục lướt TikTok để giải trí.
Ngày nay, trên nền tảng mạng xã hội này, có nhiều trend độc hại, thậm chí xúc phạm sự trong sáng của tiếng Việt bằng những nội dung câu view và câu từ lệch chuẩn trên phần bình luận. Điều đó khiến tôi vô cùng bức xúc, gây ức chế tinh thần con tôi. Chính sự kích thích đấu đá nhau đã khiến cho những nội dung này càng ngày càng lên xu hướng.
Mặt khác, TikTok có các kênh tin tức tóm tắt rất ngắn, đồ dài của mỗi video chỉ khoảng từ 10-20 giây, kết hợp với ghim thông tin dưới phần bình luận. Điều đó khiến các nội dung mà con tôi hay xem tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chưa được xác thực một cách cụ thể.
Ngoài ra, nội dung của TikTok được các trang nội dung giật tít câu view, câu like và có hàng ngàn người chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội khác. Bản thân các bài đăng lại của con tôi trên mạng xã hội cũng có những nội dung vô nghĩa, bắt chước những nội dung vô bổ của những người bạn. Lâu dần, con tôi bị rơi vào thói "sống ảo" trên mạng xã hội. Bản thân tôi muốn tìm những giải pháp phù hợp nhất để giúp con gái cai nghiện mạng xã hội và trở lại với cuộc sống bình thường.
>> 'Tôi như người tâm thần vì nghiện clip ngắn TikTok'
Theo quan điểm của tôi, nghiện mạng xã hội có nguy cơ rất cao ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ, dẫn đến mắc các bệnh về tâm lý, trầm cảm, gây giảm khả năng đọc sách, học tập, phát triển theo hướng chiều sâu, mất đi khả năng sáng tạo vốn có của mỗi người. Thế nên, nhiều người trẻ ngày nay không thể ngồi im tập trung vào việc học tập và làm việc, dẫn đến bị thất nghiệp, rơi vào khủng hoảng trong đời sống.
Khi công nghệ 4.0 được phát triển, các nền tảng mạng xã hội đã được hình thành rộng rãi, người trẻ dễ hấp thụ những thông tin nóng, dễ bị cuốn theo xu hướng sống ảo, quên đi những mục tiêu thực sự trong cuộc sống hay tập trung vào các việc học hỏi các kiến thức, kỹ năng xử lý công việc. Điều này ảnh hưởng rất xấu đến việc xây dung một môi trường giàu bản sắc văn hóa.
Theo quan điểm của tôi, nếu các bạn trẻ nói chung không có kế hoạch, mục tiêu ở thế giới thực, sẽ rất dễ bị kéo vào mạng xã hội một cách vô bổ, không có chủ đích, dẫn đến tự tạo những áp lực và lệ thuộc vào hình mẫu hoàn hảo trên mạng ảo.
- 'Cấm dùng Facebook, YouTube, TikTok khiến con lạc hậu'
- Phụ huynh loay hoay hạn chế con xem TikTok
- Video TikTok nhún nhảy, khoe thân
- 'TikTok vô bổ'
- Vì sao TikToker 3 lần bị xóa kênh vì video 'bẩn' vẫn có triệu follow?
- TikToker xúi trẻ chui vào cọc bêtông để thử nghiệm