(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Con rồng kinh tế thứ nhất ở châu Á là Singapore. Ở đảo quốc này, thứ tối thiểu nhất dùng cho sự sống là nước uống – nước sinh hoạt. Họ phải nhập khẩu từ Malaysia vì nước mưa, nước giếng không đủ để dùng. Từ vài cái làng chài nghèo khó ban đầu (năm 1960) ngày nay Singapore có thu nhập đầu người xấp xỉ 27.000 đô.
Con rồng kinh tế thứ hai là Đài Loan cũng có tình trạng tương tự Singapore, hoàn toàn sống nhờ vào viện trợ. Ngày nay mọi người đều biết Đài Loan thông qua tập đoàn công nghệ nổi tiếng Asus.
>> 'Sáng chế' của nông dân - nỗi oan cho giáo sư, tiến sĩ Việt
Con rồng kinh tế thứ ba là Hong Kong, từ một nơi đầy sòng bài, mại dâm, các băng nhóm xã hội đen ở thập kỷ 1970 nhanh chóng lột xác thành một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới. Con rồng kinh tế thứ tư là Hàn Quốc ở thập kỷ 1970 họ cũng có những khó khăn không khác gì Việt Nam, ngày nay họ có Samsung và Huyndai là thương hiệu quốc gia.
Hầu hết phát minh sáng chế ứng dụng được xuất phát từ doanh nghiệp chứ không phải xuất phát từ cá nhân đơn lẻ đâu nhé. Ai cũng thấy ngày nay họ giàu thế nào nhưng không ai thấy ngày xưa họ khó khăn thế nào. Họ chỉ đi trước (phát triển kinh tế trước) chúng ta không quá 15 năm. Bạn nào đang sống ở một trong bốn nơi này thử đi hỏi họ xem cái ngày xưa khó khăn ấy họ có kêu ca hay trông chờ ai đó giúp họ không.
Nghèo khó như vậy nhưng họ vẫn cắn răng tiết kiệm đổ tiền vào nghiên cứu khoa học. Có những tập đoàn công nghệ ngày xưa chỉ là một doanh nghiệp nhỏ sản xuất màn hình máy tính đèn hình công nghệ CRT. Ngày nay, ngoại trừ những chip vi sử lý như CPU, GPU ra những linh kiện khác của máy tính họ sản xuất được hết.
>> Phát minh khoa học Việt: To không làm được, nhỏ không muốn làm
Còn nhiều cá nhân, doanh nghiệp Việt hay bàn lùi, khi dư tiền thì nghĩ đến bất động sản, mua bán đất nền. Chính sách vĩ mô có thể khó thay đổi nhanh chóng nhưng chả ai cấm bạn ban hành thay đổi chính sách vi mô tại doanh nghiệp để định hướng kinh doanh. Với tư tưởng nhận thức ăn xổi như vậy, đến bao giờ GDP mới bằng được 4 nơi trên hiện nay?
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm